Xác định nghi can giết cô gái trong quán cà phê võng

Chiều ngày 21/2, cơ quan điều tra công an huyện Củ Chi đã xác định được nghi can dùng dao đâm chết chị Nguyễn Thị Kim Chi (26 tuổi) trong quán cà phê võng Thanh Trúc tại xã Bình Mỹ là Bùi Văn Xuân Lắm (28 tuổi). Cả hung thủ và nạn nhân là người cùng địa phương.


Quán cà phê Thanh Trúc.


Vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê Thanh Trúc nằm trên đường Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi vào sáng ngày 21/2.


Theo điều tra ban đầu của công an huyện Củ Chi, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Bùi Văn Xuân Lắm (còn gọi là Hóa) chạy xe máy chở chị Nguyễn Thị Kim Chi đến quán cà phê Thanh Trúc, sau đó cả hai cùng vào khu vực có võng để trò chuyện. 30 phút sau, nhân viên quán cà phê nghe có tiếng cãi vã giữ hai người, sau đó là tiếng kêu la, cầu cứu của chị Chi. Đến khi nhiều người chạy vào thì thấy Lắm chạy ra ngoài lên xe máy bỏ trốn. Chị Chi đã tử vong ngay sau đó vì trên người có nhiều vết đâm gây mất máu nặng.


Theo công an huyện Củ Chi,  nguyên nhân dẫn đến vụ án này có thể do mâu thuẫn tình cảm giữa hai người. Hiện công an huyện Củ Chi đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an thành phố mở rộng điều tra vụ án, truy bắt nghi phạm giết người.


Tin, ảnh: Lê Linh

Cô gái bị đâm chết tại quán cà phê võng
Cô gái bị đâm chết tại quán cà phê võng

Đến 13 giờ ngày 21/2, hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng tại quán cà phê Thanh Trúc, nằm trên đường Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM dẫn đến cái chết của chị Nguyễn Thị Chi (26 tuổi) mới được giải quyết xong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN