Cô gái bị đâm chết tại quán cà phê võng

Đến 13 giờ ngày 21/2, hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng tại quán cà phê Thanh Trúc, nằm trên đường Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM dẫn đến cái chết của chị Nguyễn Thị Chi (26 tuổi) mới được giải quyết xong.


Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng, chị Chi và cùng một thanh niên vào quán cà phê võng Thanh Trúc uống nước. Sau đó, chủ quán bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu liền vội vàng chạy tới thì thấy nam thanh niên đang dùng dao đâm tới tấp vào người cô gái khiến nạn nhân gục xuống.


Quán cà phê Thanh Trúc nơi xảy ra vụ án mạng.


Lúc này, chủ quán cà phê hô hoán cho mọi người biết nhưng không ai dám lại gần do hung thủ vẫn cầm dao và rất hung hãn. Do bị đâm nhiều nhát, chị Chi đã tử vong tại chỗ còn thủ phamj nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.


Người thân nạn nhân cho biết, hung thủ là người cùng địa phương và có quan hệ tình cảm với nạn nhân.


Nhận được tin báo, công an huyện Củ Chi cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tới hiện trường để điều tra và xác định danh tính hung thủ. Nguyên nhân ban đầu có thể là do mâu thuẫn tình cảm.


Sau gần 4 giờ, thi thể nạn nhân mới được đưa ra khỏi hiện trường đi khám nghiệm tử thi. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.



Tin, ảnh: Lê Linh

Bé gái 6 tháng tuổi tử vong tại nơi gửi trẻ

Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc bé gái L. Th. Th.H. (6 tháng tuổi) bị tử vong khi đang được bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, Đà Lạt) nhận giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN