Bé gái 6 tháng tuổi tử vong tại nơi gửi trẻ

Chiều 18/2, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc bé gái L. Th. Th.H. (6 tháng tuổi) bị tử vong khi đang được bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, Đà Lạt) nhận giữ.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, bé H. (con của anh Lê Văn Lệ, 26 tuổi và chị Cao Thị Trí, 25 tuổi, tạm trú thôn Trường Thọ) được người nhà đưa đến gửi bà Thanh trông giúp như thường lệ.

Đến khoảng 10 giờ, bé được cho uống sữa và bị sặc, ho nhiều, ngất xỉu. Ngay sau đó bà Thanh đã gọi điện báo cho cha mẹ của bé H. (lúc này đang đi làm rẫy ở xa) và đưa bé đến Trạm Y tế xã Trạm Hành cấp cứu.

Theo thông tin từ Trạm Y tế xã Trạm Hành, bé H. được đưa đến Trạm cấp cứu vào khoảng 11 giờ nhưng khi đến nơi bé đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an xã Trạm Hành cũng cho biết, ngoài bé H., bà Thanh còn nhận giữ thêm 3 trẻ khác và đã xin phép chính quyền địa phương. Riêng bé H. trước đó đã có tiền sử bị bệnh hen suyễn và viêm phế quản.

Hiện cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Nguyễn Dũng
Nguy cơ từ những điểm trông giữ trẻ tự phát
Nguy cơ từ những điểm trông giữ trẻ tự phát

Để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ, học tập của con em công nhân, hiện thành phố đã cấp phép hoạt động cho hơn 400 cơ sở trông giữ trẻ. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ như “muối bỏ biển”, hàng ngàn gia đình công nhân vẫn phải “gồng mình” kiếm chỗ gửi con.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN