Vượt ngục lần 3, cơ hội đặc xá của Triệu Quân Sự sẽ hẹp lại

Dư luận đặt câu hỏi về mức án và hình phạt mà phạm nhân Triệu Quân Sự vượt ngục lần 3 và nhanh chóng bị quần chúng nhân dân kết hợp lực lượng chức năng bắt giữ tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Chú thích ảnh
Phạm nhân Triệu Quân Sự đã bị bắt tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN.

Theo Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng Luật sư Chính pháp), mức án Triệu Quân Sự sẽ phải chịu sau lần vượt ngục thứ 3 sẽ không thay đổi do phạm nhân này đang chịu án chung thân. 

“Mức án cao nhất cho tội danh vượt ngục là 3 năm tù, nếu có tổ chức là 10 năm tù trong khi đó Triệu Quân Sự đang chịu hình phạt chung thân nên tổng hợp hình phạt mà phạm nhân này phải chịu vẫn là chung thân. Dù mức án mà Triệu Quân Sự sẽ phải chịu sau lần vượt ngục thứ 3 nhiều khả năng sẽ không thay đổi nhưng cơ hội để phạm nhân này hưởng đặc xá sẽ dần khép lại”, luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, luật sư Nguyễn Hưng - Công ty Luật The Light cho biết: Việc phạm tội lần này không làm tăng hình phạt tù đối với Sự. Tuy nhiên trong quá trình thi hành án, Sự liên tục phạm tội, ảnh hưởng đến quá trình cải tạo, giảm án cũng như xem xét tha tù trước thời hạn.

Điều 39 Bộ luật hình sự - BLHS 2015 quy định về tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn áp dụng với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa đến mức tử hình. Với người phạm nhiều tội như Triệu Quân Sự (cướp tài sản, giết người, trốn khỏi nơi giam giữ), trong quá trình hơn 10 năm thi hành án tù chung thân, Sự đã liên tục trốn trại và vi phạm tội mới cũng như thi hành bản án mới. Do đó luật sư Nguyễn Hưng cho rằng, hành vi gây ra của Sự đương nhiên không được xem xét giảm án sau này. 

Đề cập tới trách nhiệm của cán bộ quản lý trại giam, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng: Cán bộ trực tiếp quản lý có thể sẽ bị xử lý kỷ luật, nếu hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ để xem xét trách nhiệm của người bỏ trốn và trách nhiệm của đơn vị quản lý để xử lý.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, với những gì diễn ra cơ quan chức năng cũng cần làm rõ những biểu hiện tâm lý của Triệu Quân Sự. Đối tượng không ăn năn sám hối về hành vi của mình, không tích cực cải tạo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật mà lại có những hành vi có biểu hiện tâm lý bất thường. Việc đối tượng mê game, thái độ cười cợt khi bắt giữ cho thấy tâm lý của đối tượng này là không ổn định.

Nếu trong quá trình điều tra truy tố xét xử, cơ quan điều tra phát hiện Sự có dấu hiệu bệnh lý tâm thần, có thể tiến hành trưng cầu giám định để xem xét trách nhiệm pháp lý. Đây có thể được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự khi tòa án lượng hình.

Như báo Tin tức đã đưa tin, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 31/5, phạm nhân Triệu Quân Sự đã trốn khỏi Trại giam T-974 (Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng) đóng tại địa phận xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, đây là lần thứ 3 đối tượng này trốn trại. Triệu Quân Sự (sinh năm 1991), trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; đang chấp hành hình phạt tù chung thân tại trại giam trên.

Sự là đối tượng từng phạm tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ. Đối tượng này cực kỳ nguy hiểm, liều lĩnh và manh động. Trước khi phạm tội, Sự là binh nhì, trong một đơn vị thuộc Quân khu 1. Rèn luyện trong quân ngũ, nhưng Sự lại mê game, từng trộm cắp vặt của đồng đội và bị đơn vị cảnh cáo.

Minh Phương/Báo Tin tức
Đại tướng, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, khen ngợi việc bắt giữ Triệu Quân Sự
Đại tướng, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, khen ngợi việc bắt giữ Triệu Quân Sự

Ngày 1/6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về việc bắt giữ Triệu Quân Sự là đối tượng đang chấp hành hình phạt tù chung thân tại Trại giam T-974 thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng, tỉnh Thanh Hóa đã bỏ trốn khỏi trại giam chiều ngày 31/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN