Vụ đánh ghen gây náo loạn vùng quê Hà Tĩnh

Do nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với chị H. nên Trương Thị Thơm (SN 1985), trú tại xã Phương Điền, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã cùng 2 em đi đánh ghen gây náo loạn cả một vùng quê vào tối 26/10.

Hiện trường chị H. bị ba người phụ nữ xông vào nhà cắt tóc, đập phá đồ đạc.

Theo thông tin từ công an xã Phương Điền, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, vào khoảng 20h30 ngày 26/10, chị Nguyễn Thị H., trú tại xã Phương Điền đang cho con ngủ tại nhà ông bà ngoại thì bất ngờ bị ba chị em ruột gồm: Trương Thị Thơm (SN 1985), Trương Thị Thảo (SN 1980), cùng trú tại thôn 4, xã Phương Điền, huyện Hương Khê và Trương Thị Hạnh (SN 1990), trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xông vào nhà, chốt trái cửa hành hung.

Ba người phụ nữ này đã khống chế, xé quần áo rồi dùng kéo cắt tóc chị H. và đập phá đồ đạc ở trong nhà…

Phát hiện chị H. bị đánh đập, bố đẻ cùng một số người dân sống gần nhà đã vào can ngăn nhưng không được. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng công an có mặt, đưa chị H. đi cấp cứu.

Cơ quan công an triệu tập chị H. để điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Hoàng Văn Tùng, Trưởng Công an xã Phương Điền cho biết, Công an xã đang phối hợp cùng với Công an huyện triệu tập chị Trương Thị Thơm và một số người có liên quan về trụ sở công an để điều tra làm rõ. Bước đầu Nguyễn Thị Thơm khai nhận do chị nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với chị H nên đã rủ thêm hai em gái vào nhà hành hung chị H.

Châu Anh
Giết người tình vì ghen tuông và lấy tiền tiêu xài
Giết người tình vì ghen tuông và lấy tiền tiêu xài

Đối tượng Lê Quang Danh (trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) vì ghen tuông và không có tiền tiêu xài nên đã ra tay giết người tình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN