Hai nạn nhân chết oan vì kẻ ghen tuông mù quáng

Chiều nay (21/8), cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng hình sự bị tạm giữ được xác định là Huỳnh Đại Thắng (sinh năm 1967, ngụ tại quận Gò Vấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, dù ly hôn chị T.T.M.T. (sinh năm 1973, ngụ quận Gò Vấp) từ năm 2011 nhưng Thắng vẫn nổi cơn ghen tuông khi thấy chị T. có người tình mới. Thời gian gần đây, Thắng nghi ngờ vợ cũ đang có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên đã mang theo dao xếp trong người để tìm gặp chị T.

Tối ngày 20/8, sau khi uống bia một mình, Thắng tới trước nhà số 530 đường Lê Văn Thọ (phường 16, quận Gò Vấp), nơi chị T đang đứng bán hàng rong để nói chuyện. Tại đây, Thắng phát sinh cự cãi với anh Nguyễn Tấn An (sinh năm 1974, ngụ quận 12) và anh Trần Quang Tâm (sinh năm 1963, ngụ quận Phú Nhuận) là hai người bán hàng gần đó.

Tên Thắng đã đoạt hai mạng người trong cơn ghen tuông mù quáng.

Trong khi lời qua tiếng lại, Thắng bất ngờ rút dao trong người đâm vào bụng anh An hai nhát. Anh An bỏ chạy được một đoạn thì đổ gục. Ngay sau đó, anh Tâm đã cầm cây sắt đánh vào đầu Thắng nhưng cũng bị Thắng đâm ba nhát vào vùng bụng và đùi khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây án, nhiều người dân đã lao vào khống chế Thắng và giao cho cơ quan công an. Mặc dù người dân đã đưa anh An vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân cũng đã tử vong vào chiều nay (21/8) do vết thương quá nặng.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Thắng thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng động cơ giết người là do ghen tuông. Tuy nhiên, hai nạn nhân mà Thắng ra tay giết hại là hai người dân vô tội. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Lê Anh/Báo Tin Tức
TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo về tội 'Giết người'
TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo về tội 'Giết người'

Ngày 15/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo về tội “Giết người” gồm: Vũ Văn Bình (sinh năm 1998, trú tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội), Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 1998, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội), Đoàn Minh Ngọc (sinh năm 1997, trú tại xã Thủy Xuân Canh, Chương Mỹ, Hà Nội) và bị cáo Bùi Văn Châu (sinh năm 1999, trú tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN