Vụ 4 trẻ em Nhà mở: sẽ kiểm điểm cá nhân và đơn vị

(Tin tức) - Liên quan đến vụ việc 4 trẻ em ở Nhà mở Đồng Nai bỏ trốn lên Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng trên mình đầy thương tích và có em đang bị thương nặng, ngày 11/11, ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã trực tiếp đến thăm Nhà mở, đồng thời làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai để làm rõ những vấn đề mà dư luận đang quan tâm.

Nhà mở Đồng Nai.

Báo cáo tại buổi làm việc, Tỉnh đoàn Đồng Nai cho biết: Ngày 8/11, Tỉnh đoàn Đồng Nai nhận được thông tin có 5 trẻ em đã bỏ trốn khỏi Nhà mở, sau đó đơn vị này đã có thông báo đến các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai để đề nghị hỗ trợ tìm kiếm các em. Sau đó không lâu, cán bộ Tỉnh đoàn đã tìm thấy em Nguyễn Văn Quyết (14 tuổi) và đưa em về chăm sóc ở trụ sở Tỉnh đoàn. Còn 4 em khác, sau khi biết tin đã được cơ quan chức năng phường 4, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và chuyển 2 em do bị thương nặng lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị, Tỉnh đoàn cũng đã cử cán bộ tới bệnh viện để chăm sóc. Điều đáng nói là, tại bệnh viện, một cán bộ của Tỉnh đoàn đã tự ý làm thủ tục xuất viện và bế các em ra khỏi khu lưu trú của bệnh viện, nên đã gây hiểu lầm là do Tỉnh đoàn sợ bị phanh phui sự việc nên cố bưng bít thông tin và đưa những cháu này trở về Đồng Nai. Bà Nguyễn Thanh Hiền, Chủ nhiệm Nhà mở thừa nhận việc làm vội vã của mình tại bệnh viện lúc đó là sai.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị Tỉnh đoàn Đồng Nai khẩn trương xác minh, cùng với cơ quan điều tra sớm làm rõ nguyên nhân của vụ việc, đồng thời công bố rộng rãi đến các cơ quan thông tin đại chúng để dư luận cả nước được biết. Ông Lộc cũng đề nghị Tỉnh đoàn Đồng Nai nghiêm túc kiểm điểm những cá nhân, đơn vị liên quan đã để xảy ra sự việc các cháu bỏ trốn khỏi Nhà mở. Riêng đối với trường hợp cô giáo trực tiếp nuôi dạy trẻ, nếu cơ quan chức năng xác định là đã hành hạ các cháu thì phải có biện pháp xử lý nghiêm, nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự thì phải xử theo pháp luật. Mặt khác, nếu sau khi có kết luận là vụ việc trên hoàn toàn ngoài ý muốn và không có sự xâm hại trẻ em thì cũng phải công bố công khai.

Một vấn đề mà dư luận đang hết sức quan tâm và cần nhanh chóng làm rõ đó là liệu những vết thương trên cơ thể của 4 cháu nhỏ bỏ trốn khỏi Nhà mở và hiện đang được Trung tâm hỗ trợ xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận có phải là do giáo viên đánh, hành hạ không, hay là do các cháu bị thương trong quá trình bỏ trốn. Về vấn đề này, ông Bùi Xuân Thống, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai cho biết, qua lấy lời khai và bản tường trình của cô giáo Lê Thị Thanh Lan – người trực tiếp nuôi dạy các cháu, cô này cho rằng không hề đánh đập khiến các cháu bị thương như nói trên. Hiện Cơ quan Điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã gấp rút cử cán bộ điều tra lên Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận các em để lấy lời khai.

Sỹ Tuyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN