Vờ mua hàng, cướp nhẫn vàng bỏ chạy

Ngày 4/9, Công an thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ đối tượng Trần Thanh Tùng (20 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Chú thích ảnh
Lực lượng công an điều tra khám nghiệm hiện trường vụ cướp tại tiệm vàng Nam Phương. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 3/9, Trần Thanh Tùng vào tiệm vàng Nam Phương ở trên đường Đoàn Văn Cự (phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa) hỏi mua vàng. Tại tiệm vàng, Tùng hỏi mua một chiếc nhẫn vàng 9999. Bà Bùi Vũ Như Trâm (chủ tiệm vàng) đã đưa chiếc nhẫn 6 chỉ vàng 9999 cho Tùng xem.

Sau đó, đối tượng tiếp tục hỏi mua thêm chiếc lắc 6 chỉ vàng 9999. Trong khi bà Trâm cúi xuống lấy chiếc lắc, Tùng đã cầm chiếc nhẫn 6 chỉ vàng 9999 bỏ chạy. Nghe bà Trâm hô hoán, người của tiệm vàng đuổi theo nhưng Tùng đã kịp tẩu thoát.

Chú thích ảnh
Đối tượng Trần Thanh Tùng (áo trắng) giả vờ hỏi mua vàng để cướp. Ảnh camera an ninh - TTXVN phát

Nhận được tin báo, Công an phường Tam Hiệp phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Biên Hòa, tiến hành điều tra. Trong đêm 3/9, Công an thành phố Biên Hòa đã bắt giữ được đối tượng Trần Thanh Tùng và đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
'Bạo gan' dựng hiện trường giả bị trộm, cướp tài sản
'Bạo gan' dựng hiện trường giả bị trộm, cướp tài sản

Chỉ vì không có tiền trả nợ, nhiều người đã tạo dựng lên hiện trường giả những vụ trộm cắp, cướp tài sản hết sức táo tợn, nhằm để chủ nợ thông cảm cho khất nợ. Tuy nhiên,những thủ đoạn này đã bị lực lượng Công an khám phá, kịp thời góp phần trấn an dư luận tại địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN