'Bạo gan' dựng hiện trường giả bị trộm, cướp tài sản

Chỉ vì không có tiền trả nợ, nhiều người đã tạo dựng lên hiện trường giả những vụ trộm cắp, cướp tài sản hết sức táo tợn, nhằm để chủ nợ thông cảm cho khất nợ. Tuy nhiên,những thủ đoạn này đã bị lực lượng Công an khám phá, kịp thời góp phần trấn an dư luận tại địa phương.

Công an Thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết đang tiếp tục điều tra về hành vi “Báo thông tin giả đến cơ quan chức năng có thẩm quyền” đối với Trần Nguyễn Dương, sinh năm 1987, trú tại khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.

Trước đó, đêm ngày 17/8, Công an phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tiếp nhận tin báo của Trần Nguyễn Dương về việc khoảng 22h30 cùng ngày, Dương trên đường đi nhậu về đến chân cầu Rạch Gòi Lớn thuộc phương Mỹ Thơi thì bị một thanh niên chở một phụ nữ đạp ngã xe, rồi dùng mã tấu chém vào mũ bảo hiểm và dùng ống tuýp sắt đánh vào mặt gây thương tích.

Chú thích ảnh
Đoạn đường Trần Nguyễn Dương đến báo án rằng mình đã bị nhóm thanh niên đánh và mất tài sản hơn 21 triệu đồng

Khi đôi nam nữ kia bỏ đi, Dương kiểm tra lại thì phát hiện mất cái ví bên trong có trên 21 triệu đồng và sợi dây chuyền vàng 18kara, trọng lượng hơn 02 chỉ.

Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an thành phố Long Xuyên đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp cùng Công an phường Mỹ Thới tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ cũng như làm việc với người bị hại.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, những dấu vết tại hiện trường không phù hợp với lời khai cũng như thương tích trên người bị hại, lực lượng Công an xác định đây không phải là một vụ cướp tài sản, mà việc này do Dương tự dựng lên.

Trong quá trình làm việc tại cơ quan Công an, lúc đầu, Dương quanh co không thừa nhận, nhưng trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của điều tra viên, biết không thể qua mặt được lực lượng Công an, Dương đã khai nhận: Do thiếu nợ tiền thua cá độ bóng đá, Dương đã sử dụng số tiền trên trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Sau khi đi nhậu cùng bạn, đến khoảng 22h30 ngày 17/8, trên đường về đến khu vực chân cầu Rạch Gòi Lớn, thuộc phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, Dương điều khiển xe máy va chạm với người khác và bị đánh gây thương tích ở mặt.

Chú thích ảnh
Công an TP Long Xuyến xác định, Trần Nguyễn Dương dựng hiện trường giả.

Lúc này, Dương nảy sinh ý đinh dựng hiện trường giả, Dương chạy xuống quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ bán sợi dây chuyền vàng của mình được 04 triệu đồng rồi điều khiển xe chạy về nhà và thông báo cho chủ nợ của Dương biết vừa bị cướp tài sản nhằm để khất nợ và che giấu vợ việc Dương tham gia cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần.

Cũng liên quan đến việc thiếu nợ đến hạn phải trả nhưng không có tiền, ngày 5/8/2018, ông Dương Minh Thiện, sinh năm 1967, trú tại xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, An Giang đến Công an huyện Châu Thành trình báo, ban đêm ngày 4/8, gia đình ông bị kẻ gian cạy cửa đột nhập vào nhà lấy trộm 5 chỉ vàng, 01 điện thoại di động và gần 260 triệu đồng tiền mặt.

Nhận được tin báo, Công an huyện đã triển khai lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng các dấu vết tại hiện trường, lực lượng Công an xác định đây không phải là một vụ trộm mà do ông Thiện tạo ra.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, ông Thiện đã khai nhận, trong quá trình làm ăn, ông có vay một số tiền khá lớn, đến thời hạn nhưng không có tiền để trả nợ nên ông nảy sinh ý định dựng hiện trường giả để mong được kéo dài thời gian trả nợ.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Thiếu tá Lê Văn Khánh, Phó đội trưởng Đội CSĐT về TTXH, Công an Thành phố Long Xuyên cho biết: Cơ quan Công an là cơ quan trực tiếp tiếp nhận các tin báo tố giác tội phạm từ các nguồn khác nhau, mà trực tiếp là người dân đến trình báo. Đối với nhưng thông tin người dân đến trình báo xảy ra khách quan, đúng sự thật thì lực lượng Công an nhanh chóng giải quyết kịp thời nhằm mang lại những quyền lợi hợp pháp cho những người dân, còn đối với những trường hợp vì lý do này, lý do khác, người dân đến cơ quan Công an trình báo gian dối, dựng chuyện thì sớm muộn cũng bị cơ quan Công an điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

Theo Dân Trí
Không khởi tố vụ người mẫu tố bị họa sĩ hiếp dâm
Không khởi tố vụ người mẫu tố bị họa sĩ hiếp dâm

Liên quan đến vụ người mẫu K.P. tố họa sĩ N.L. có hành vi hiếp dâm tại khách sạn ở quận 10, sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TPHCM cho biết đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN