Vận chuyển hơn 2,6kg ma túy từ nước ngoài về TP HCM

Ngày 19/4, Thượng tá Nguyễn Văn Chức - Đồn trưởng Đồn Công an cửa khẩu Sân Tân Nhất cho biết đã tiến hành chuyển hồ sơ, tang vật và đối tượng Nguyễn Thị Lành (43 tuổi, ngụ Tân Xuân, Hóc Môn) cho Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an làm rõ, xử lý. Lành là đối tượng đã vận chuyển 2,62kg heroin từ Qatar về TP HCM bằng đường hàng không.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 17/4, Lành nhập cảnh vào TP HCM trên chuyến bay số hiệu QR608 của hãng hàng không Qatar từ Qatar về TP HCM. Khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sân Nhất, lực lượng Công an cửa khẩu Tân Sơn nhất phát hiện Lành có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành lý. Trong chiếc valy màu nâu, lực lượng chức năng phát hiện dưới lớp quần áo có thêm một đáy khác, bên trong chứa hai bọc nilon được cuốn bằng băng keo màu vàng.



Đối tượng Nguyễn Thị Lành.



Bên trong bọc nilon chứa chất màu trắng dạng tinh thể nghi là ma túy. Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã chuyển mẫu tinh thể trên đến Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an phía Nam giám định và cho kết quả, chất trên là Methamphetamine (một loại ma túy tổng hợp).


Hiện Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an (phía Nam) đang tiến hành làm rõ những đối tượng liên quan trong đường dây vận chuyển, mua bán số lượng lớn ma túy này
.

Theo cand.com.vn

Bị bắt vì "khoe" ma túy kẹp trong tiền

Để qua mắt lực lượng chức năng, Hiếu thò tay vào túi móc 2 tờ tiền cầm trên tay, miệng nói không có gì ngoài mấy đồng tiền lẻ. Tuy nhiên lực lượng chức năng đã phát hiện kẹp giữa 2 tờ tiền là... 3 gói ma tuý dạng đá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN