Tuyên Quang: Xử lý việc đăng tải, bình luận không có căn cứ trên mạng xã hội

Ngày 28/6, Tỉnh ủy Tuyên Quang quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Ngay sau khi được thành lập, một số fanpage, nhóm trên không gian mạng tại địa bàn tỉnh đã đăng tải, chia sẻ thông tin liên quan đến Ban Chỉ đạo nhằm phục vụ công tác tuyên tuyền tới đông đảo quần chúng nhân dân.

Qua công tác nắm tình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh nhận thấy nhiều tài khoản mạng xã hội có những bình luận tích cực, ủng hộ, tin tưởng vào hoạt động của Ban Chỉ đạo. Bên cạnh đó có 4 tài khoản facebook gồm: “Văn Hạnh”, “Phan Long Bđs”, “Trần Minh Tuấn” và “Trương Quang Dương” bình luận chưa đúng, không có căn cứ, hướng dư luận theo chiều hướng tiêu cực, phần nào ảnh hưởng đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiến hành xác minh, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định những người quản lý, sử dụng 4 tài khoản facebook nêu trên và đã mời đến cơ quan Công an để làm việc.

Sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền, giải thích, 4 chủ tài khoản facebook trên đã nhận thức được việc đăng tải bình luận của mình trên mạng xã hội là không có căn cứ, không có cơ sở, gây hiểu nhầm và tự nguyện gỡ bỏ, xóa bình luận của mình, đồng thời cam kết không tái phạm.

Nam Sương (TTXVN)
Bắt giữ 'Đại Cầm Đồ' chuyên lừa đảo qua mạng xã hội
Bắt giữ 'Đại Cầm Đồ' chuyên lừa đảo qua mạng xã hội

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Yên Bái phối hợp Công an thành phố Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN