Tuyên án các bị cáo phạm tội về ma túy ở Long An

Từ ngày 2 đến ngày 5/4/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ “Sản xuất trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy” với quy mô lớn.


Bị cáo Lục Gia Khánh (đứng giữa) và các đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: laodong.com.vn



Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Lục Gia Khánh (SN 1987), ngụ phường 14, quận 11, TP.Hồ Chí Minh về tội sản xuất, tàng trữ, mua bán chất ma túy; 3 án tù chung thân đối với các bị cáo: Lục Gia Quy (SN 1986) - anh Gia Khánh; Nguyễn Minh Tâm (SN 1985), ngụ xã Vĩnh Lộc A, quận Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1973), ngụ phường 2, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

Các bị cáo: Vầy A Thị (SN 1969) - mẹ Gia Khánh; Lưu Ánh Viên (SN 1985), ngụ phường 14, quận 11 và Đào Cẩm Hùng (SN 1986), ngụ phường 2, quận 10, cùng mức án 20 năm tù. Nguyễn Phú Hản (SN 1987), ngụ phường 16, quận 11, bị phạt 18 năm tù.

Ba bị cáo: Lê Thị Yến Trinh (SN 1973), ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân; Lục Kiên (SN 1958) - cha Gia Khánh và Lục Bích Yến (SN 1993) - em Gia Khánh, cùng mức án 16 năm tù.

Lưu Chí Mãn (SN 1987), ngụ phường 10, quận 11, mức án 15 năm tù; Vầy Nhựt Hoa (SN 1994), ngụ phường Phú Trung, quận Tân Phú, mức án 12 năm tù; Sầm Anh Thư (SN 1989) - vợ Gia Khánh, mức án 10 năm tù; Nguyễn Thị Nho (SN 1962), ngụ phường 14, quận 11, mức án 7 năm tù; Dương Thượng Hùng (SN 1980), ngụ phường 11, quận 11, mức án 2 năm tù và Vầy Nhựt Minh (SN 1985), ngụ phường Phú Trung, quận Tân Phú, mức án 1,5 năm tù.

Theo cáo trạng, lúc 15 giờ ngày 6/5/2012, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An bắt quả tang Đào Cẩm Hùng, đang vận chuyển ma tuý đi bán bằng xe mô tô mang biển kiểm soát số 52 U2-2039 khi vừa ra khỏi nhà Lục Kiên ở ấp Bình Lợi, xã Hoà Khánh Đông (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An). Công an thu giữ tang vật gồm: 1 bịch nilon màu trắng bên trong chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể, được giám định 113,3 gam có chứa thành phần Methamphetamine, với hàm lượng 93,98%; hơn 44 triệu đồng; 1 điện thoại di động; 1 xe mô tô mang biển kiểm soát số 52U2-2039.

Cùng lúc, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khám xét tại nhà của Lục Kiên, bắt quả tang Lục Gia khánh, Lục Gia Quy và Sầm Anh Thư đang thực hiện hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm: 3982 gam có chứa thành phẩm Methamphetamine; 9.600 gam có chứa thành phần Pseudophetamine, cùng các dụng cụ để sản xuất trái phép chất ma tuý.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, năm 2011, Lục Gia Khánh sử dụng ma tuý. Đầu năm 2011, Khánh lên mạng Internet tìm công thức sản xuất chất ma túy. Lục Gia Khánh tìm và làm quen với Nguyễn Phú Hản hành nghề bán thuốc tây để mua thuốc. Từ tháng 7/2011 đến tháng 4/2012, Nguyễn Phú Hản đã bán cho Lục Gia Khánh tổng cộng khoảng 44 thùng thuốc tây các loại với số tiền hơn 5 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền 114,9 triệu đồng.


Từ tháng 7/2011 đến tháng 6/5/2012, Khánh cùng đồng bọn sản xuất trái phép khoảng 100kg ma túy. Khánh và Quy đã bán ma túy cho nhiều đối tượng với số lượng 3.543 gam, thu lợi hơn 2 tỉ đồng. Ngoài ra, Khánh còn tàng trữ 1,901 gam Methamphetamine tại nhà số 63/18/11 Chu Thiên, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú (TP.Hồ Chí Minh), đã mua của người khác để sử dụng cho cá nhân. Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra tại nhiều quận, huyện của TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Long An với số đông bị cáo cùng phạm tội, được tổ chức chặt chẽ.

Lục Gia Khánh có vai trò cầm đầu, tìm công thức và mua dụng cụ, hóa chất, thuốc tây để sản xuất trái phép chất ma túy và phân công cho đồng bọn thực hiện. Khánh đã cùng các đối tượng Lục Gia Quy, Lưu Ánh Viên, Vầy Nhựt Hoa, Nguyễn Phú Hản, Nguyễn Minh Tâm, Đào Cẩm Hùng, Lưu Chí Mãn, Lê Thị Yến Trinh, Vầy A Thị, Lục Bích Yến, Sầm Anh Thư, Nguyễn Thị Nho và Lục Kiên tạo nên nhóm phạm tội sản xuất chất ma túy, hoạt động kéo dài gần một năm.

Sau khi sản xuất ra ma túy, Lục Gia Khánh và Lục Gia Quy trực tiếp đem bán hoặc chỉ đạo Nguyễn Minh Tâm, Đào Cẩm Hùng đem ma túy đi bán cho một số đối tượng khác.



Thanh Bình
Hà Tĩnh bắt vụ vận chuyển ma túy lớn

Các cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Nam Phương (30 tuổi) vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN