Triển khai chiến dịch truy quét ma túy trên sông Mekong

Theo Tân Hoa xã, để xử lý vấn đề tội phạm buôn bán ma túy nổi cộm trên sông Mekong, cơ quan hành pháp bốn nước Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan vừa quyết định triển khai chiến dịch chung trong hai tháng nhằm truy quét tội phạm ma túy trên sông Mekong, bắt đầu từ ngày 20/4 tới.

Hệ thống sông Mekong. Ảnh: Internet


Đại diện bốn nước tham gia chiến dịch cho rằng tình hình an ninh nói chung trên sông Mekong hiện nay đã được cải thiện, song vấn nạn tội phạm ma túy vẫn tiếp tục hoành hành do sự đi sau về phát triển xã hội và kinh tế tại khu vực.

Sắp tới, bốn nước sẽ kiên quyết chung tay tấn công việc lợi dụng tàu thuyền vận tải quốc tế để buôn bán ma túy cũng như các hoạt động tội phạm liên quan đến ma túy liên vùng, trấn áp các cơ sở sản xuất ma túy lớn.

Bên cạnh đó, thông qua chiến dịch này, bốn nước còn muốn củng cố lòng tin lẫn nhau cũng như tăng cường khả năng trấn áp tội phạm ma túy.

Đại diện bốn nước khẳng định hoạt động bảo vệ trật tự trị an tuyến đường thủy trên sông Mekong là hoạt động thiết thực để sông Mekong không những trở thành "tuyến đường thủy vàng" mà còn là "tuyến đường thủy bình an" ở Đông Nam Á.





TTXVN/Tin Tức

Air Mekong mở đường bay nối Miền Trung, Tây Nguyên với biển đảo
Air Mekong mở đường bay nối Miền Trung, Tây Nguyên với biển đảo

Với dự báo khách du lịch đến Phú Quốc, Côn Đảo sẽ tăng cao trong mùa hè này, đặc biệt từ khu vực Tây Nguyên, Miền Trung, Air Mekong sẽ mở các tuyến bay trực tiếp nối Tây Nguyên, Miền Trung với vùng biển đảo Phú Quốc, Côn Đảo vào ngày 18/5 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN