Tử hình bị cáo vận chuyển 'cái chết trắng'

Ngày 28/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại trụ sở tổ dân phố Bạch Đằng (quận Hà Đông, Hà Nội) đối với bị cáo Tô Văn Hưng (sinh năm 1970, trú tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hà Nội.

Theo cáo trạng, đầu tháng 11/2016, Hưng quen người đàn ông tên Hành ở huyện Mộc Châu, Sơn La (không rõ lai lịch). Hành đặt vấn đề nhờ Hưng vận chuyển heroin từ Mộc Châu về Hà Nội với giá 10 triệu đồng/bánh và Hưng đồng ý.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 9/12/2016, Hưng mang 10 bánh heroin (có trọng lượng hơn 3.442 gram), cùng 170 viên nén màu hồng (qua giám định là Methamphetamine, có trọng lượng 15,9 gram) đi xe ô tô từ Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội.

Khi đi đến khu vực Km 37 + 100 quốc lộ 6, thuộc thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP Hà Nội kiểm tra, bắt giữ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Tô Văn Hưng. Tại đây, đã thu được 1 khẩu súng quân dụng loại K59 cùng 5 viên đạn trong hộp tiếp đạn.


Với hành vi nêu trên, Tô Văn Hưng đã bị Tòa tuyên phạt mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh trên là tử hình.

K.A
Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp
Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp

Tối 27/7, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN