Trừng trị kẻ hiếp dâm trẻ em

Ngày 24/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Lường Văn Quyền (sinh năm 1999) trú tại xóm Kìa, xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

 

Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Lường Văn Quyền đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án 4 năm tù giam.

 

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 11/1/2014, trong lúc bận việc nhà, chị Nguyễn Thị Bảy ở xóm Hòa Yên, xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) đã nhờ Lường Văn Quyền trông hộ con gái là cháu Đinh Thị Tố Uyên (sinh năm 2010) và được Quyền đồng ý. Sau khi rủ cháu Uyên về nhà mình, Quyền đã đưa cháu đến gốc bưởi sau nhà hái bưởi ăn rồi thực hiện hành vi giao cấu với cháu Uyên. Tuy nhiên, do cháu Uyên còn nhỏ nên Lường Văn Quyền chưa thực hiện được hành vi giao cấu. Khi nghe thấy tiếng chị Bảy gọi cháu Uyên thì Quyền mới dừng lại rồi bỏ về nhà, còn cháu Uyên đã khóc và kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe.

 

Ngay sau đó, gia đình chị Nguyễn Thị Bảy đã viết đơn tố cáo gửi Cơ quan Công an và đến ngày 20/1/2014, Lường Văn Quyền đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đà Bắc bắt giữ.

 

Vũ Hà

Giả danh cán bộ tuyển dụng để hiếp dâm, cướp tài sản
Giả danh cán bộ tuyển dụng để hiếp dâm, cướp tài sản

Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ Phạm Thế Hòa (sinh năm 1978, trú tại huyện An Dương, Hải Phòng) vì có hành vi cướp tài sản và hiếp dâm phụ nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN