Triệt xóa tụ điểm lắc tài xỉu ăn tiền, tạm giữ hình sự 12 đối tượng

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự 12 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Chú thích ảnh
Tang vật thu giữ của sòng bạc do đối tượng Lê Văn Nhẹ tổ chức. 

Cụ thể qua công tác nắm địa bàn, ngày 15/6, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền, tại ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình, huyện Châu Thành do đối tượng Lê Văn Nhẹ (sinh năm 1981, ngụ ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình, huyện Châu Thành) tổ chức.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 15 đối tượng tham gia đánh bạc, thu giữ trên 80 triệu đồng tiền mặt, 9 hột xí ngầu, 2 bộ chén, 19 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 11 xe mô tô và nhiều tang vật có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sòng bạc này do đối tượng Lê Văn Nhẹ đứng ra tổ chức từ khoảng tháng 4/2022. Để hoạt động diễn ra thuận lợi, đối tượng Nhẹ thường xuyên thay đổi địa điểm, lựa chọn những nơi vắng vẻ ít người qua lại ở các rừng cao su để tổ chức đánh bạc.

Để tránh sòng bạc bị cơ quan chức năng phát hiện, đối tượng Lê Văn Nhẹ thuê đối tượng Lê Văn Dũng (tự Bờm, sinh năm 1989, ngụ ấp Sân Lễ, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) làm nhiệm vụ cảnh giới với tiền công 400.000 đồng/ngày; thuê đối tượng Nguyễn Văn Mộng (tự Minh, sinh năm 1976, ngụ ấp Trường, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành) làm nhiệm vụ đưa rước con bạc và rủ rê lôi kéo con bạc với tiền công 200.000 đồng/ngày.

Chú thích ảnh
Đối tượng Lê Văn Nhẹ, người đứng ra tổ chức sòng bạc bị bắt tại Cơ quan công an. 

Tại sòng bạc, đối tượng Lê Văn Nhẹ quy định, nhà cái được lắc trong một giờ và mỗi ván bão (thắng 100%) nhà cái phải trích 40% số tiền thắng cho đối tượng Nhẹ. Qua điều tra, số tiền đối tượng Lê Văn Nhẹ thu lợi bất chính từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng/ngày.

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Nếu đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội ‘Đánh bạc’
Nếu đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội ‘Đánh bạc’

“Nếu số tiền đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội ‘Đánh bạc’. Đối với những đối tượng tổ chức ra các trang web, phần mềm dưới các tên gọi khác nhau nhưng rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác tham gia đánh bạc sẽ bị xử lý hình sự về Tội Tổ chức đánh bạc theo quy định của Bộ Luật hình sự - BLHS”, luật sư Đỗ Minh Hiển (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN