An Giang: Khởi tố 18 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc liên tỉnh 

Sáng 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố 18 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc liên quan đến đường dây số đề và cá độ bóng đá quy mô lớn đã tồn tại nhiều năm trên địa bàn thành phố Châu Đốc, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và tại tỉnh Đồng Nai. 

Chú thích ảnh
Tang vật công an thu giữ tại nơi ở của các đối tượng. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 4 nhóm đối tượng liên quan đến 4 vụ án để điều tra cùng về hành vi đánh bạc.

Trong đó, khởi tố, bắt tạm giam 16 đối tượng cùng về hành vi đánh bạc gồm: Huỳnh Kim Thảo (sinh năm 1977), Hoàng Thị Nguyệt (sinh năm 1980), Châu Thị Mỹ Hằng (sinh năm 1966), Trần Văn Thật (sinh năm 1983), Trần Thị Lời (sinh năm 1970), Võ Phước Tài (sinh năm 1970), Trần Văn Quí (sinh năm 1987), Huỳnh Thị Thuỳ Linh (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Tấn Em (sinh năm 1995), Võ Văn Đựng (sinh năm 1981), Lê Thị Lược (sinh năm 1978), Phạm Thị Thanh Xuân (sinh năm 1984), Trần Thị Hơn (sinh năm 1982), Huỳnh Bích Liễu (sinh năm 1978), Trần Vũ Linh (sinh năm 1980) cùng trú tại thành phố Châu Đốc, An Giang và Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 1992) trú tại tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng cùng về hành vi đánh bạc gồm: Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1983) và Hà Diệu Thọ (sinh năm 1987) cùng trú tại thành phố Châu Đốc, An Giang.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề và cá độ bóng đá. 

Ngày 11/5, Công an tỉnh An Giang huy động gần 250 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp 19 địa điểm gồm 18 địa điểm ở thành phố Châu Đốc và huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, 1 địa điểm tại tỉnh Đồng Nai. 

Chú thích ảnh
Các đối tượng (từ bên trái qua): Trần Vũ Linh, Hà Diệu Thọ và Phạm Thị Thanh Xuân tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Qua làm việc với 22 đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ tại nơi ở của các đối tượng hơn 2,6 tỷ đồng, 38 điện thoại, 2 xe ô tô, 1 xe mô tô, nhiều máy in, máy tính cùng đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Bước đầu xác định, đường dây cờ bạc này có 4 nhóm tổ chức hoạt động gồm: nhóm Huỳnh Kim Thảo; nhóm Trần Thị Lời và Võ Phước Tài; nhóm Trần Vũ Linh và Hà Diệu Thọ; nhóm Phạm Thị Thanh Xuân cùng trú tại thành phố Châu Đốc. 

Qua điều tra, bước đầu Công an tỉnh An Giang xác định đây là các đường dây bán số lô, số đề có quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia, phạm vi hoạt động trải rộng ở nhiều tỉnh, thành với thời gian dài.

Chú thích ảnh
Các đối tượng Huỳnh Kim Thảo (trái) và Võ Phước Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh mở rộng vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh An Giang cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án nhanh chóng đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, số 6 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Thanh Sang (TTXVN)
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc qua mạng
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc qua mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Thạch Văn Giang (sinh ngày 26/3/2004, trú tại thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc (quy định tại Điều 174 và Điều 321 Bộ luật Hình sự). Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN