Triệt phá nhóm côn đồ cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp

Chiều 7/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá một băng nhóm côn đồ, thu giữ gần 20 cây đao, mã tấu, búa và 1 khẩu súng.

Ước tính băng nhóm này đã cưỡng đoạt của 10 cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc (quận 12) số tiền gần 450 triệu đồng.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm Trần Xuân Đức (tự “Đức Quắn”, 26 tuổi); Khưu Hồng Trọng (tự “Bờm”, 28 tuổi), Nguyễn Tuấn Thanh (21 tuổi), Nguyễn Tuấn Thành (22 tuổi), Nguyễn Văn Lá; Huỳnh Văn Luân và Võ Nhật Trường, cùng tạm trú quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hoạt động được khoảng hơn 1 tháng nay.

Các đối tượng thường đi đến các nhà hàng, quán karaoke, quán cà phê, tiệm hớt tóc… trên địa bàn phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc (quận 12) yêu cầu nộp tiền bảo kê từ 2 đến 20 triệu đồng/tháng. Nếu chủ quán không chịu nộp hoặc chậm nộp tiền bảo kê, chúng sẽ tới đập phá tài sản của quán, không cho kinh doanh.

Theo Cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này vô cùng manh động, nhiều lần dùng hung khí chém bị thương nhân viên quán, hành hung khách hàng. Ngoài ra băng nhóm này còn tổ chức cho vay nặng lãi quanh khu vực bến xe Ngã tư Ga (quận 12) với lãi suất 20%/tháng.

Trước đó, ngày 5/7, PC45 phối hợp với Công an quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Tuấn Thành và Nguyễn Tuấn Thanh đang “thu tiền bảo kê” của chủ quán karaoke Happy (nằm trên địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh). Tiếp đó, ngày 6/7, Công an bất ngờ ập vào một quán ăn trên địa bàn phường Thạnh Lộc ( quận 12 ) , nơi mà băng nhóm này thường tụ tập, bắt giữ 5 đối tượng; thu giữ 9 cây đao, 4 mã tấu, 4 cây búa và 1 khẩu súng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Hiện PC45 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc, làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng và nguồn gốc số hung khí trên.

Thành Chung (TTXVN)
Phát hiện 2 thi thể và các mã tấu tự chế tại TP.HCM
Phát hiện 2 thi thể và các mã tấu tự chế tại TP.HCM

Khoảng 5 giờ 30 ngày 6/9, người dân sống trên đường Phạm Văn Sáng (đoạn giáp ranh giữa xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn và xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) đã phát hiện thi thể của hai thanh niên chưa rõ danh tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN