Triệt phá đường dây tín dụng đen 'khủng', bắt giữ 10 đối tượng

Ngày 5/1, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ 10 đối tượng để điều tra hành vi liên quan đến đường dây hoạt động “Tín dụng đen”.

Chú thích ảnh
Tang vật vụ án. 

Cơ quan công an xác định đã có hàng trăm người dân lao động bị sập bẫy tín dụng đen của nhóm đối tượng này. Số tiền các đối tượng thu lời bất chính lên đến cả chục tỷ đồng.

Các đối tượng bị Công an thành phố Đồng Xoài bắt giữ gồm 9 người cùng quê tại thành phố Hải Phòng: Nguyễn Thành Trung (27 tuổi), Tạ Văn Thiệp (23 tuổi), Phạm Văn Tuyến (28 tuổi), Vũ Văn Bắc (29 tuổi), Nguyễn Văn Bính (31 tuổi), Phạm Viết Bách (29 tuổi), Bùi Văn Tư (29 tuổi), Phạm Duy Tưởng (28 tuổi), Lê Quang Long (37 tuổi); một người quê Hà Tĩnh là Hoàng Bá Việt (26 tuổi) .

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiền. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận: Đường dây hoạt động “Tín dụng đen” hoạt động từ năm 2017. Địa bàn hoạt động tại các huyện Phú Riềng, Bù Đăng, huyện Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước); có những giao dịch người vay phải trả tiền lãi cao gần 300%/năm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ.

Những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng hoạt động “Tín dụng đen” này, hãy liên hệ với Công an thành phố Đồng Xoài qua các số điện thoại: 0933364367; 0948999379; 0918116306; 0913825379 để được giúp đỡ.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)
'Quăng lưới' ổ nhóm tín dụng đen cộm cán ở thị xã Ba Đồn
'Quăng lưới' ổ nhóm tín dụng đen cộm cán ở thị xã Ba Đồn

Ngày 29/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Đơn vị vừa tổ chức gần 200 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt tấn công, khám xét khẩn cấp, triệu tập, bắt giữ các đối tượng hình sự, hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trên địa bàn thị xã Ba Đồn (Quảng Bình).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN