Tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa và táo tợn

Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho rằng, đối tượng tội phạm ma túy và nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa và táo tợn.

Ngày 14/4, tại Tiền Giang, Cụm thi đua số 9 – Đồng bằng sông Tiền gồm các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao vai trò trách nhiệm của lực lượng Công an và tổ chức Đoàn, đoàn viên trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy trong lứa tuổi thanh niên”. 

Hội thảo nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/TW giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”. Qua đó, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và xác định những giải pháp cần thiết, hiệu quả phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên nói chung. 

Tội phạm ma túy trong những năm gần đây có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt trong lứa tuổi thanh niên. Theo thống kê tại 6 tỉnh trong Cụm, năm 2010 chỉ có 182 vụ phạm tội ma túy với 528 đối tượng bị xử lý, 1.769 thanh thiếu niên ghi nhận nghiện ma túy; đến năm 2016 đã tăng lên 323 vụ với gần 1.500 đối tượng bị xử lý, số nghiện trong thanh thiếu niên lên đến 5.000. 

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho rằng, đối tượng tội phạm ma túy và nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa và táo tợn. Để đẩy lùi tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, Công an tỉnh đã kết hợp cùng Tỉnh Đoàn Long An xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ phòng chống ma túy nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, chung tay cùng các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân đẩy lùi tệ nạn xã hội nói chung trong đó có tội phạm và tệ nạn ma túy. Nhiều mô hình tốt đang được nhân rộng như: Khu phố không có ma túy; thanh niên tham gia phòng, chống ma túy; câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội...

Đại tá Lê Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre chia sẻ, một trong những giải pháp quan trọng để kéo giảm tội phạm ma túy là cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên; kết hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay phòng chống tội phạm ma túy. Các tỉnh trong Cụm thi đua số 9 cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong phòng chống tội phạm ma túy; tăng cường trao đổi thông tin về tình hình tội phạm đồng thời với thường xuyên tổ chức giao lưu, học tập và nhân rộng kinh nghiệm trong Cụm. 

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, Bí thư Xã Đoàn Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang Phạm Thị Thúy Trang cho biết, việc xây dựng các mô hình hiệu quả nhằm kéo giảm tội phạm ma túy như: “Tổ cai nghiện ma túy tại cộng đồng”, Câu lạc bộ nhóm Vững tin…

Để giúp các đối tượng nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng cần thiết phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, bồi dưỡng kỹ năng sống, giúp đỡ tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho đối tượng… Theo Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Tiền Giang đã có nhiều nỗ lực hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, đặc biệt trong thanh thiếu niên. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại không ít khó khăn, hạn chế, cần tiếp tục tháo gỡ thời gian tới. Đó là những vướng mắc pháp luật về công tác xử lý hình sự đối với tội phạm ma túy nhất là việc ghi kết quả giám định; khó khăn vướng mắc về mặt lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc mà cụ thể là xác định tình trạng nghiện, việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cũng như cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Nam Thái (TTXVN)
Bắt chủ 'đại lý' ma túy trong vỏ bọc chủ tiệm uốn tóc
Bắt chủ 'đại lý' ma túy trong vỏ bọc chủ tiệm uốn tóc

Khoảng 1 giờ ngày 11/4, các trinh sát phát hiện Lịch gọi xe Uber tới nhà Khoa ở số 146/26 Nguyễn Chế Nghĩa (phường 12, quận 8) để mua ma túy. Lịch đi về đến ngã tư cầu Thủ Thiêm - Lương Định Của (phường An Khánh, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, thu giữ 1,076 kg ma túy đá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN