Tội phạm côn đồ hung hãn, chống người thi hành công vụ gia tăng

Hoạt động của tội phạm hình sự trong 3 tháng qua được cơ quan Công an TP Hà Nội phát hiện với 1.390 vụ, tăng 10 vụ so với quý II, nhưng giảm tới 173 vụ bằng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Quý III/2011 đã xảy ra 76 vụ trọng án, giảm 14 vụ bằng 15,6% so với quý II năm nay, tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Các lực lượng Công an đã điều tra khám phá 1.032 vụ phạm pháp hình sự với 1.765 đối tượng, đạt tỷ lệ 74,2%. Riêng với trọng án, Công an khám phá 69 vụ, bắt 128 đối tượng, đạt tỷ lệ 90,7%.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, Công an Hà Nội đã tăng cường nắm tình hình, điều tra cơ bản để phát hiện, lập danh sách hồ sơ số đối tượng côn đồ hung hãn, có tiền án, tiền sự, các băng, ổ nhóm đối tượng tội phạm hoạt động có tổ chức, theo kiểu "xã hội đen", "đâm thuê, chém mướn", bảo kê, cướp, cưỡng đoạt tài sản...

Đáng nói là hoạt động của tội phạm côn đồ hung hãn, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích đang có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và tính chất manh động. Tội phạm đã tấn công cả cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Các băng nhóm tội phạm, lưu manh côn đồ sử dụng vũ khí, hung khí thanh toán, trả thù nhau diễn biến phức tạp. Tình trạng đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí nóng để gây án diễn ra nhiều. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ do va chạm giao thông, đối tượng sẵn sàng sử dụng súng bắ uy hiếp gây thương tích cho nạn nhân.

Cũng trong thời gian qua, tại địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ trộm, cướp cây gỗ sưa rất ngang nhiên, táo tơn. Đối tượng sử dụng dao, kiếm khống chế nhân viên bảo vệ để cưa cây gỗ sưa, đưa lên xe ô tô tẩu thoát.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN