Tổ chức nhóm đối tượng cướp tài sản các công ty

Trên đoạn đường thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thôn An Trà, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đang xảy ra tình trạng nhiều đối tượng tổ chức thành nhóm, tiến hành các vụ cướp tài sản của các công ty thi công tại đây.

Theo công an huyện Bảo Thắng, những điểm thi công xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai khá vắng vẻ, nhất là về ban đêm, là điều kiện để nhiều đối tượng nảy sinh ý định và tổ chức ăn trộm, ăn cướp với nhiều thủ đoạn ngang ngược.

Chỉ gần một tuần từ ngày 8 - 11/7, đã xảy ra 2 vụ cướp tài sản tại công ty Thương mại Đầu tư Minh Quang (đơn vị đang thi công đường cao tốc đoạn đường này). 7 đối tượng đã bị bắt khẩn cấp, 2 đối tượng được vận động ra đầu thú. Trong đó, ngày 8/7; 5 đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm: Phạm Văn Thể (sinh năm 1979), Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1972), Đỗ Tiến Thanh (sinh năm 1969), Phạm Văn Ninh (sinh năm 1988) và Quách Ngọc Hân (sinh năm 1980, đối tượng tiêu thụ tài sản ăn cướp), đối tượng được vận động ra đầu thú là Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1990).

Tất cả các đối tượng cùng trú tại xã Sơn Hà ( Bảo Thắng), chúng đã dùng hung khí đánh bảo vệ và cướp đi hơn 1.000 lít dầu diezen. Ngày 11/7, cùng địa điểm, 2 đối tượng Vũ Tiến Đạt (sinh năm 1986) và Đỗ Tiến Trung (sinh năm 1980) bị bắt khẩn cấp, Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1988) được cơ quan công an vận động ra đầu thú.

Nhóm đối tượng đã tấn công công nhân tại công trường nhằm cướp tài sản, nhưng do lực lượng bảo vệ được tăng cường đánh trả lại, nên chúng chưa cướp được tài sản. Hiện tất cả các đối tượng đang bị giam giữ để điều tra và xử lý.
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN