Tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị vùi lấp trên QL 6

Sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 15 giờ ngày 21/2, các lực lượng tham gia cứu hộ tại khu vực sạt lở đất trên Quốc lộ 6, đoạn qua xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, đã tiếp cận được khu vực hai nạn nhân bị vùi lấp và đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài.

Ngay sau khi tìm thấy thi thể vợ chồng xấu số là anh Hà Văn Nghị và chị Vi Thị Nguyệt, lực lượng cứu hộ đã bàn giao cho gia đình để đưa về mai táng tại xóm Tam Hòa, xã Tân Sơn, Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.


Lực lượng cứu hộ tiếp cận tới khu vực hai người tử vong do núi lở. Ảnh: Nhan Sinh - TTXVN.


Đại diện lực lượng cứu hộ tại hiện trường cho biết, sau khi đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân, công tác khắc phục hậu quả sự cố sạt lở sẽ được đẩy nhanh hơn, đến thời điểm này đã huy động tối đa các phương tiện và nhân lực để tiến hành công tác bốc dỡ đất đá trong cả đêm nay. Dự kiến đến sáng 23/2 đoạn đường này sẽ được thông xe.

Trước đó, vào ngày 19/2, bằng máy dò kim loại và chó nghiệp vụ, các lực lượng chức năng đã xác định được vị trí chiếc xe máy và thi thể hai nạn nhân. Nhưng do thi thể hai nạn nhân nằm sát vách núi, lại bị vùi sâu trong đất đá nên chưa thể tiếp cận.

Để động viên gia đình hai nạn nhân, đại diện Tổng cục đường bộ và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình hai nạn nhân 16 triệu đồng.

TTXVN/ Tin Tức
Hòa Bình: Tiếp cận khu vực hai người tử vong do núi lở

Sau 5 ngày xảy ra vụ lở núi tại Km 138+ 750 quốc lộ 6 thuộc xã Đồng Bảng, huyện vùng cao Mai Châu (Hòa Bình), trưa 20/2, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được khu vực hai người tử vong do núi lở (cặp vợ chồng Hà Văn Nghị và Vì Thị Nguyệt).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN