Tịch thu 2 tấn tim lợn, mề gà không rõ nguồn gốc

Một xe tải vận chuyển hơn 2 tấn thực phẩm đông lạnh nhập khẩu, không có hóa đơn chứng từ, xuất xứ hàng hóa đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, sáng 21/6, Đội Quản lý thị trường số 8 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện và bắt giữ một xe tải vận chuyển hơn 2 tấn thực phẩm đông lạnh nhập khẩu, không có hóa đơn chứng từ, xuất xứ hàng hóa.

Trước đó, chiếc xe tải trên mang biển kiểm soát 69C - 01510 thuộc Cơ sở Minh Sáu, đóng trên địa bàn thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đang chuẩn bị xuống hàng tại chợ phường 1, thành phố Bạc Liêu thì bất ngờ bị cán bộ nghiệp vụ của Đội Quản lý thị trường số 8 kiểm tra. Trên xe lúc đó có hơn 2 tấn thực phẩm đông lạnh gồm các sản phẩm như tim lợn, mề gà, chân gà, gà nguyên con, đầu cá hồi, thịt dê… có xuất xứ nước ngoài.

Làm việc với lực lượng kiểm tra, ông Phan Hải Đăng, 34 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Cà Mau - người áp tải lượng hàng trên cho biết, đây là hàng nhập khẩu nhưng khi được yêu cầu xuất trình hóa đơn hàng hóa kèm theo thì ông Đăng không xuất trình được.

Theo ông Trần Thanh Mộng - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 8, qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện trên thường xuyên vận chuyển các mặt hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu về Cà Mau rồi bỏ mối lại cho các cơ sở kinh doanh ở các chợ thành phố Bạc Liêu. Đội quản lý thị trường số 8 lập biên bản vi phạm và tạm giữ toàn bộ lô hàng trên để xử lý theo qui định của pháp luật.

Huỳnh Sử (TTXVN)
Thu giữ hơn 1 tấn mỡ, nội tạng động vật "bẩn"
Thu giữ hơn 1 tấn mỡ, nội tạng động vật "bẩn"

Công an Hà Nội ngày 18/5 phát hiện cơ sở thu mua có 500kg sản phẩm động vật đã bốc mùi; cùng ngày đội cảnh sát kinh tế Quảng Nam đã phát hiện và bắt xe tải chở gần 450 mỡ, nội tạng động vật "bẩn" trên đường tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN