Bắt hơn 21 tấn mực khô bốc mùi hôi thối từ Quảng Ngãi

Lực lượng CSGT - Công an Thanh Hóa tạm giữ ô tô tải chở hơn 21 tấn mực khô đã bốc mùi hôi thối, từ Quảng Ngãi trên đường tới Bắc Ninh tiêu thụ.

Ngày 5/5, tại Km 335 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, lực lượng cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ ô tô tải biển kiểm soát 92C- 067.08 do Phạm Tiến Thông (sinh năm 1960) thường trú tại thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam điều khiển, trên xe chở hơn 21 tấn mực khô đã bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Thông không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số mực kể trên. Đây là vụ bắt giữ thực phẩm bẩn lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo lời khai của lái xe Thông, số hàng hóa kể trên được chở từ Quảng Ngãi ra Bắc Ninh để tiêu thụ, khi đến địa phận tỉnh Thanh Hóa thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản và bàn giao toàn bộ số hàng trên cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Công nhân ngộ độc vì ăn thịt thối trong tủ lạnh?
Công nhân ngộ độc vì ăn thịt thối trong tủ lạnh?

103,7 kg thịt, sản phẩm động vật của cơ sở cung cấp thực phẩm cho công nhân đã biến đổi màu sắc và có mùi hôi do tủ lạnh không đủ nhiệt độ bảo quản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN