Thưởng 'nóng' ban chuyên án vụ giết người rồi đốt xác

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương biểu dương và "thưởng nóng" 20 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Công tác chính trị và Công an TP.Thủ Dầu Một đã có thành tích trong điều tra, phá vụ án "Giết người và đốt xác nạn nhân”.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia chuyên án. Ảnh: baobinhduong.org.vn


Trước đó, ngày 2/2, người dân phát hiện một xác người bị đốt cháy trên địa bàn khu 5, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) và trình báo cơ quan Công an. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận xã hội, Công an tỉnh đã lập chuyên án và tập trung lực lượng để điều tra phá nhanh vụ án.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành các biện pháp truy tìm tung tích nạn nhân, cơ quan Công an đã xác định nạn nhân bị hại là bà Trương Thị Mỹ Hạnh (SN 1965, ngụ số 515, quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, TP.Hồ Chí Minh) và nghi can của vụ án là đối tượng Lê Trung Hiếu (SN 1979, ngụ 10/190G Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh), người có quan hệ với bà Hạnh.

Qua quá trình điều tra thu thập chứng cứ, ngày 21/2, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Lê Trung Hiếu là đối tượng giết bà Trương Thị Mỹ Hạnh tại quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) rồi đem đến Bình Dương đốt xác phi tang.


Quách Lắm

Y án tử hình hung thủ giết người yêu vứt xác xuống sông

Ngày 7/1, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Ngô Phùng Hiệp (25 tuổi, ngụ Kiên Giang) về các tội “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN