Thuê giết người bằng một chầu nhậu

Vì có mâu thuận với anh Hậu, Huỳnh Thiện Trân đã nhờ Quang đến “dằn mặt”anh Hậu, và hứa thưởng công cho Quang một chầu nhậu sau khi xong việc. Kết quả Quang đã đâm chết anh Hậu.

Sáng 30/4, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã di lý đối tượng Lê Văn Quang (tự Quậy, 21 tuổi, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Hồ Chí Minh), kẻ trực tiếp dùng dao sát hại anh Nguyễn Cao Hậu (SN 1985, quê Tiềng Giang) sinh viên Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ TP Hồ Chí Minh (số 502 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, quận 9) từ TP Nha Trang (Khánh Hòa) về TP Hồ Chí Minh để phục vụ cho công tác điều tra. Trước đó, cơ quan Công an cũng đã bắt giữ Bùi Anh Lên (tức “Heo”, 19 tuổi, quê Bến Tre) cũng là đối tượng có liên quan đến vụ án này.

Khoảng 11h30 ngày 23/4, sau khi tan trường, anh Nguyễn Cao Hậu chạy xe gắn máy về nhà. Khi anh Hậu đi trên xa lộ Hà Nội đến ngã tư MK thuộc phường Trường Thọ, quận Thủ Đức thì bị hai thanh niên đi xe máy ép sát dùng vật nhọn đâm vào lưng. Anh Hậu bị ngã xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ án, Công an quận Thủ Đức đã phối hợp cùng Đội trọng án (Đội 9, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) tiến hành điều tra truy xét và nhận định rất có thể động cơ gây án xuất phát từ thù tức cá nhân. Do vậy, công tác điều tra tập trung vào các mối quan hệ xã hội của nạn nhân.


Hung thủ Lê Văn Quang.



Qua quá trình sàng lọc, cơ quan Công an nắm bắt được thông tin là vào chiều 12/4/2012, giữa Hậu và một bạn học cùng lớp là Huỳnh Thiện Trân (21 tuổi, ngụ Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, khi được Công an quận Thủ Đức mời lên lấy lời khai thì Trân cho biết trước và sau thời điểm Hậu bị sát hại, Trân ở nhà trọ với bạn gái chứ không đi đâu. Qua thẩm tra, thấy lời khai của Trân là chính xác nên cơ quan Công an tạm thời loại Trân khỏi vòng nghi vấn và tiếp tục lần theo dấu vết của kẻ gây án.


Sau khi sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng Công an có đủ chứng cứ xác định Bùi Anh Lên là đối tượng có liên quan trong vụ án này. Ngay lập tức Bùi Anh Lên bị bắt giữ. Từ lời khai của Lên, Đội trong án tiếp tục bắt giữ Quang khi y đang lẫn trốn ở TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Theo lời khai của Quang và Lên thì nội dung vụ án xảy ra như sau: Sau khi xảy ra mâu thuẫn với anh Hậu, Huỳnh Thiện Trân rất ấm ức và quyết tâm phải dạy cho Hậu một bài học. Tuy nhiên y không dám ra tay mà điện thoại nhờ bạn là Quang giúp đỡ. Quang hứa khi nào rảnh sẽ giúp Trân đánh dằn mặt Hậu.

Khoảng 10h ngày 23/4, Quang điện thoại báo cho Trân là mình đang rảnh nên Trân kêu Quang đến trường học để nhận diện đối thủ. Để thuận tiện trong khi gây án Trân điện thoại cho một người bạn khác là Lên để cùng nhau đi đánh Hậu. Lên đồng ý và cầm lái xe gắn máy chở Quang đến trường. Đến nơi, sau khi cho Quang nhận diện Hậu, Trân đưa Quang một con dao rồi dặn: “Mày cứ đâm nó cho tao. Khi nào làm xong tao sẽ bao mày một chầu nhậu”. Quang gật đầu rồi bảo Lên chạy xe theo Hậu và chính Quang đã dùng dao đâm anh Hậu như đã đề cập ở trên. Về phía Trân, sau khi bị cơ quan mời làm việc y biết thế nào vụ việc cũng bại lộ nên đã bỏ trốn từ đó cho đến nay. Cơ quan Công an kêu gọi Trân ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.


Theo cand.com.vn

Tử hình kẻ cướp của, giết người

Ngày 26/4, TAND TP. Hồ Chí Minh mở phiên toà lưu động tại quận Gò Vấp xét xử vụ sát hại cô giáo một cách dã man đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tú (sinh năm 1988, quê Quảng Nam).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN