Thừa Thiên – Huế: Xử lý tàu cá có hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào

Ngày 8/7, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức tuần tra trên biển, phát hiện một phương tiện tàu giã cào ngoại tỉnh hoạt động trái phép, gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản ven bờ của địa phương. Đây là trường hợp tàu giã cào hoạt động sai tuyến thứ 4 được phát hiện từ đầu năm 2022 đến nay.


Trước đó, lúc 22 giờ 30 ngày 7/7, Tàu tuần tra số hiệu BP 31-12-01 của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cách bờ biển xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang khoảng hơn 4 hải lý đã phát hiện tàu cá số hiệu BĐ 94814 TS có hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào sai vùng biển quy định. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 3 thuyền viên đang hành nghề giã cào do Nguyễn Văn Long (sinh năm 1980, ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng.

Tổ tuần tra đã lập biên bản đình chỉ hành vi vi phạm, đồng thời đưa người và phương tiện vào cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc) và bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, hoạt động khai thác giã cào sai tuyến, tiến sâu vào khu vực bờ biển Thừa Thiên - Huế của tàu cá từ các địa phương khác vẫn diễn ra phức tạp, không chỉ gây cạn kiệt nguồn lợi thủy sản ven bờ mà còn gây bức xúc đối với những ngư dân địa phương hành nghề khai thác thủy sản bằng ghe thuyền nhỏ khu vực ven bờ.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch truy quét, xử lý tàu giã cào xâm hại vùng biển ven bờ nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như các hoạt động khai thác thủy sản truyền thống, nguồn sinh kế của cộng đồng ngư dân ven biển.

Đỗ Trưởng (TTXVN)
 Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Chiều 7/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định: “Chúng tôi quan tâm đến thông tin này” khi được phóng viên đề nghị cho biết quan điểm trước thông tin Hoa Kỳ muốn hợp tác với Việt Nam chống đánh bắt cá trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN