Thu giữ đồ chơi Trung Quốc nhập lậu số lượng lớn

Chiều 20/8, Đội Quản lý thị trường số 2-Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và thu giữ 2.500 chiếc trống đồ chơi trẻ em nhập lậu từ Trung Quốc.

Toàn bộ lô hàng này không có bất kỳ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp. Chủ lô hàng là bà Nguyễn Thị Vân, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, khai nhận mua trôi nổi đưa về Hà Nội tiêu thụ nhân dịp Tết trung thu sắp tới.

Hình minh họa. Nguồn: Internet. 



Trước đó, Đội quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng Công an kinh tế quận Hoàn Kiếm, kiểm tra và thu giữ 1.600 kg thạch có nguồn gốc từ Trung Quốc. Địa điểm thu giữ tại vỉa hè 42 đường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

Hiện nay, trên thị trường Hà Nội xuất hiện nhiều đồ dùng học tập, văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em đa dạng về chủng loại, xuất xứ; mặt hàng bánh kẹo, bánh trung thu cũng đang được thương nhân tích trữ và bày bán trong dịp khai giảng đầu năm học và Tết Trung thu.

Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp khai giảng năm học mới và Tết trung thu sắp tới.


Đặc biệt, đối với đồ chơi sẽ tăng cường kiểm tra trên các tuyến đường lưu thông, các kho tàng, cửa hàng; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh đồ chơi lậu, đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em.


TTXVN/ Tin Tức
Đồ chơi trẻ em không hợp chuẩn bán tràn lan
Đồ chơi trẻ em không hợp chuẩn bán tràn lan

Theo quy định hiện hành, từ ngày 15/9/2010, các sản phẩm đồ chơi trẻ em xuất xứ trong nước cũng như nhập khẩu phải được dán tem hợp quy mới được phép lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, sau một năm thực hiện quy định trên nhiều cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em vẫn “phớt lờ” quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN