Thu giữ 5.700 gói thuốc lá điếu nhập lậu

Lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người vác nhiều bao tải cồng kềnh đi từ hướng biên giới Campuchia vào Việt Nam.

Chiều 8/11, Thiếu tá Bùi Công Cường, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, phát hiện, bắt giữ một vụ buôn lậu, thu 5.700 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 7/11, tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và Đội đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng An Giang) tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đoạn từ cống Tư Mèo đến khu vực cống Bảy Búa, thuộc khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, phát hiện một nhóm người đang vác nhiều bao tải cồng kềnh đi từ hướng biên giới Campuchia vào Việt Nam.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng quốc tế Tịnh Biên kiểm đếm số tang vật vừa thu giữ. 

Tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu nhóm người nói trên dừng lại để kiểm tra, đối tượng bỏ lại các bao tải và chạy về bên kia biên giới.

Tiến hành kiểm tra sơ bộ các bao tải do nhóm người kia bỏ lại, tổ công tác phát hiện bên trong các bao tải là 5.700 gói thuốc lá điếu ngoại các loại.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ và đưa tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Bắt quả tang vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
Bắt quả tang vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu

Chiều 23/10, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Ngân (sinh năm 1996, ngụ ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) để xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN