Thêm 5 lâm tặc phá rừng pơ mu ra đầu thú

Ngày 29/8 đã có thêm 5 đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép gỗ lậu tại khu vực huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, ra đầu thú.

Hiện trường phá rừng pơ mu tại tiểu khu 351. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Liên quan đến vụ phá rừng pơ mu ở Nam Giang, Quảng Nam, qua công tác vận động của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam, những đối tượng ra đầu thú vào ngày 29/8 gồm: Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1986); Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1989); Cao Văn Hới (sinh năm 1992); Nguyễn Văn Danh (sinh năm 1989) và Nguyễn Văn Long (sinh năm 1993). Cả 5 đối tượng này cùng trú tại thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ , Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết: Với mục tiêu nhanh chóng điều tra làm rõ vụ phá rừng pơ mu tại huyện Nam Giang, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã liên tục bám trụ, khuyên nhủ, giải thích để người thân của các đối tượng nhận thức rõ về hành vi của con em mình, từ đó vận động các đối tượng liên quan ra đầu thú. Những đối tượng ra đầu thú được cơ quan công an cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như vậy, liên quan đến vụ phá rừng pơ mu ở Nam Giang, đến nay cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng và vận động 9 đối tượng ra đầu thú.

Nguyễn Sơn (TTXVN)
Thưởng "nóng" Ban chuyên án điều tra vụ phá rừng pơ mu
Thưởng "nóng" Ban chuyên án điều tra vụ phá rừng pơ mu

Ngày 29/8, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã thay mặt lãnh đạo tỉnh trao thưởng “nóng” 20 triệu đồng cho Ban Chuyên án điều tra vụ phá rừng pơ mu ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN