Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực ngăn chặn ma túy đá - Bài 3: Giảm 'nguồn cầu'

Cùng với chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh khám phá có hiệu quả với các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, nhằm ngăn chặn “nguồn cung” ma túy, TP Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện, góp phần làm giảm “nguồn cầu” ma túy. 

Tăng cường quản lý người nghiện 

Là địa phương có số người nghiện ma túy cao nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp những khó khăn nhất định trong vấn đề quản lý các đối tượng nghiện ma tuý, nhất là trong bối cảnh ma túy đá đang ngày càng phổ biến như hiện nay. 

Chú thích ảnh
Gần 4 ngàn viên ma túy tổng hợp được hai đối tượng người Lào vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 23.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, chiếm 1/10 tổng số người nghiện ma túy của cả nước. Đáng chú ý, người nghiện tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng trẻ hóa và cùng lúc nghiện nhiều loại ma túy, trong đó đặc biệt là ma túy tổng hợp.

Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổng số người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố đang cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng là 4.286 người. Dù đã giảm gần 3.000 người do đã hoàn thành thời gian cai nghiện, tử vong hoặc chuyển địa phương khác sinh sống… nhưng số người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố có hồ sơ quản lý vẫn không ngừng tăng. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, trên thực tế, số người nghiện ma túy vượt xa con số quản lý được. “Số người nghiện tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở con số hơn 23.000 người có hồ sơ quản lý mà thực tế cao gấp 4-5 lần. Vì vậy, thành phố vẫn là địa bàn tiêu thụ ma túy lớn của cả nước”, ông Lê Đông Phong, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Thành phố cần khảo sát, đánh giá, thống kê lại, từ đó có kiến nghị đề xuất giải pháp phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả đối với người nghiện, người liên quan đến ma túy cũng như các chất hướng thần khác.

Cần sự chung tay của cả xã hội

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống ma túy trên địa bàn, các cấp các ngành của thành phố cần sự tham gia tích cực của toàn xã hội.

“Để kéo giảm số người nghiện, người vận chuyển ma túy, cần sự nỗ lực hơn của cả hệ thống chính trị để nắm lại số người nghiện. Bởi vì người nghiện nhiều chắc chắn tác động đến nguồn cung. Ngoài ra, phải quản lý chặt chẽ khâu nhập khẩu, chế biến, phân phối dược liệu, dược phẩm bởi ma túy vẫn sử dụng trong y học và thường được “ngụy trang” là dược liệu, dược phẩm. Quản lý chặt dược liệu, dược phẩm nhưng vẫn đảm bảo thuốc cai nghiện và đảm bảo không có ma túy”, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh. 

Nhấn mạnh giải pháp phòng ngừa từ xa, bác sỹ Huỳnh Thanh Hiển, Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng để phòng chống ma túy hiệu quả, ngoài việc chặt đứt “nguồn cung” cũng cần phải giảm thiểu “nguồn cầu”. Do đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tác hại ma túy cần được thực hiện từ học sinh Trung học cơ sở. Đây là biện pháp ít tốn kém nhất và an toàn nhất để tiến tới loại bỏ tệ nạn ma túy trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
300 kg ma túy bị thu giữ. Ảnh do Công an cung cấp

Là địa bàn có số người nghiện lớn nhất của cả nước, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động phòng chống ma túy tại cộng đồng đồng thời đẩy mạnh thực hiện đề án quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện tại cơ sở xã hội; tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Cùng với đó, các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân, đấu tranh, triệt phá kịp thời các hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống ma túy vận chuyển qua địa bàn, ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Ngành Hải quan chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền cho cộng đồng doanh nghiệp, hành khách xuất nhập cảnh, các nhân viên làm dịch vụ đại lý khai báo hải quan… để cảnh giác, không tiếp tay cho các tổ chức tội phạm ma túy thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và tích cực hợp tác với cơ quan hải quan khi có yêu cầu.

Nhấn mạnh sự tham gia của cả hệ thống trong công tác phòng chống ma túy, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về ma túy cần làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng tham gia, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác này. Các cơ quan chức năng cần phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo khí thế mạnh mẽ của toàn xã hội, cảnh báo về tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp trong giới trẻ. Lực lượng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về ma túy chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh khám phá có hiệu quả với các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, nhằm ngăn chặn có hiệu quả “nguồn cung” ma túy.

Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực ngăn chặn ma túy đá: Bài cuối - Cần sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng

Anh Tuấn – Thành Chung – Xuân Anh (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh nỗ lực ngăn chặn ma túy đá - Bài 2: Triệt phá 'nguồn cung'
TP Hồ Chí Minh nỗ lực ngăn chặn ma túy đá - Bài 2: Triệt phá 'nguồn cung'

Chỉ trong tháng 3/2019, các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an, Hải quan, Biên phòng và các địa phương trong cả nước đã phối hợp triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, qua đó thu giữ hàng trăm kg ma túy đá và bắt giữ hàng chục đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN