Thái Nguyên: Đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ

Sau hơn 8 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 20 giờ ngày 23/4, thi thể của 4 trong số 5 nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở bãi thải tại mỏ than Phấn Mễ, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đã được phát hiện.

Với phương pháp tìm kiếm đào rãnh, đồng thời mời thêm chuyên gia nước ngoài tham gia, lực lượng cứu nạn sử dụng máy dò từ trường, chó nghiệp vụ cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dùng nên công tác tìm kiếm người bị nạn đã có kết quả. Tại khu vực khoanh vùng thứ nhất, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện được thi thể của nạn nhân đầu tiên vào khoảng 9 giờ ngày 23/4 ở độ sâu từ 15 - 20 m, cách vị trí ngôi nhà cũ của nạn nhân Trần Thị Thiện khoảng 100 m.

Tại khu vực khoanh vùng thứ hai, ở độ sâu khoảng 20 m, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện được thêm 1 nạn nhân vào 14 giờ 30' cùng ngày, cách vị trí của thi thể nạn nhân đầu tiên khoảng 120 m và cách ngôi nhà cũ của nạn nhân Nguyễn Thị Hoàn 200 m. Trên cổ nạn nhân có một dây chuyền bạc và một số di vật khác. Xác định ban đầu, đây là thi thể của một nạn nhân nam và là một trong 4 nạn nhân của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn.

Tiếp đó, nạn nhân thứ ba cũng được tìm thấy vào lúc 16 giờ 30' nằm cách vị trí nạn nhân thứ hai được tìm thấy khoảng 4 m và có cùng độ sâu. Xác định ban đầu của lực lượng tìm kiếm thì đây là nạn nhân nữ và nhiều khả năng chính là thi thể bà Nguyễn Thị Hoàn. Đến 18 giờ 15', nạn nhân thứ tư đã được tìm thấy cách thi thể thứ ba khoảng hơn 1 m được xác định là nam giới. Khi tìm thấy, nạn nhân đang ở tư thế nằm trên giường có chiếu, chăn và màn. Đây là thi thể còn nguyên vẹn nhất trong những thi thể đã được tìm thấy trước đó.

Cơ quan chức năng bước đầu cũng xác định danh tính của 4 thi thể trên là bà Trần Thị Thiện, sinh năm 1959; ông Nguyễn Minh Hà, sinh năm 1968; bà Nguyễn Thị Hoàn, sinh năm 1962 và anh Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1995.

Hoàng Nguyên - Thu Hằng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN