Tàu hoả kéo lê xe máy, một người chết

Khoảng 10 giờ sáng 25/4, tại đường ngang dân sinh thuộc Tổ 34B, phố Minh Hà, phường Tiên Cát, TP Việt Trì (Phú Thọ) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, làm anh Đào Văn Thơm, SN 1983 quê ở Thuỷ Sỹ, Tiên Lữ (Hưng Yên) chết ngay tại chỗ. Chiếc xe máy của nạn nhân đã bị tàu hỏa húc thẳng vào và kéo lê gần 100m, sau đó mới dừng lại.

Chị Nguyễn Thị Việt Hà, Tổ 30, phường Thọ Sơn - người duy nhất chứng kiến sự việc cho biết, khi thấy anh Thơm đi gần đến đường dân sinh cắt ngang đường tàu, chị đã hô to đừng vượt, tàu đến nơi rồi nhưng anh Thơm vẫn cố tình vượt nên đã xẩy ra sự việc đáng tiếc trên. Theo thông tin ban đầu, tàu hoả mang số hiệu YB2 đang chạy hướng Lào Cai – Hà Nội. Khi đi đến đoạn đường trên đã đâm vào xe máy của anh Thơm khiến chiếc xe máy bị nát, chia làm nhiều phần nên không rõ biển kiểm soát. Nạn nhân bị tàu kẹp nát đầu và chết ngay tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục đ iều tra làm rõ.

Tuyến đường sắt này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn tương tự do tầm nhìn bị che khuất, cua gấp, đường tàu lại nằm sát đường dân sinh nên người dân khó nghe tiếng còi tàu. Trước đó, ngày 13/4 tại Khu 4 phường Nông Trang, TP Việt Trì cũng xẩy ra vụ tai nạn đường sắt làm chị Nguyễn Thị Thắm, SN 1988 trú tại phường Dữu Lâu TP Việt Trì, chết tại chỗ.


Tạ Văn Toàn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN