Tạm giữ nghi phạm bỏ thuốc mê để cướp tài sản trên xe khách

Chiều 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết đã tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Hòa (sinh năm 1961), trú tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi gây mê, cướp tài sản trên xe khách.

Chú thích ảnh
Nghi phạm Nguyễn Hòa tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 25/9, Công an quận Cái Răng nhận được tin báo của tài xế xe ô tô khách chạy tuyến Cà Mau - Bến Tre về việc trên xe có hành khách là nam giới có hành vi sử dụng thuốc gây mê để lấy tài sản của hành khách đi xe. Tại thời tiếp nhận thông tin, Hòa đã thực hiện xong hành vi chuốc thuốc mê một phụ nữ 60 tuổi trú tại tỉnh Cà Mau đang đi trên chiếc xe khách trên và lấy được 1 sợi dây chuyền vàng 18K nặng khoảng 5 chỉ.         

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hòa khai nhận, do thiếu nợ không có tiền trả nên nảy sinh ý định sử dụng thuốc gây mê pha vào nước uống để lấy tài sản của khách trên các chuyến xe khách liên tỉnh. Hòa mua vé xe khách giường nằm, quan sát hành khách nào có đeo nhiều trang sức sẽ tìm cách tiếp cận làm quen. Khi xe ghé các trạm dừng chân, đối tượng mua nước ngọt rồi lấy thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn hòa tan vào rồi mời nạn nhân uống. Khi nạn nhân mê man, Hòa lột toàn bộ nữ trang đeo trên người rồi xuống xe để tẩu thoát.

Đối với trường hợp vừa bị phát hiện, Hòa khai nhận, sau khi mời nạn nhân uống lon nước yến thì người phụ nữ ngủ thiếp đi, Hòa liền tháo sợi dây chuyền bà đeo trên cổ thì bị nhà xe phát hiện nên đã đóng cửa không cho xuống xe và chở thẳng đến cơ quan Công an để trình báo vụ việc. Công an Cái Răng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức
Điều tra làm rõ vụ du khách tố bị xông thuốc mê, trộm tài sản
Điều tra làm rõ vụ du khách tố bị xông thuốc mê, trộm tài sản

Ngày 25/2, lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ du khách đưa thông tin lên mạng xã hội nói bị xông thuốc mê và cướp số tài sản trị giá hơn 30 triệu đồng. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN