Tạm giữ nam sinh lớp 9 đâm chết bạn khi giải quyết mâu thuẫn

Sáng ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã di lý đối tượng Phạm Ngọc Nam (sinh năm 2004, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) về đơn vị để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Chú thích ảnh
Công an làm việc, lấy lời khai của đối tượng Phạm Ngọc Nam. Ảnh: TTXVN phát.

Trước đó nhóm của Nam và Trương Văn Dũng (sinh năm 2003, học sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 13h30 ngày 7/1, hai nhóm hẹn nhau ra khu vực xưởng chế biến cà phê ở thôn Tân Thành, xã Ea Yông để giải hòa. Quá trình giải hòa không thành, hai nhóm xảy ra hỗn chiến.

Lúc này, Nam rút con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào cổ Dũng và một nhát vào ngực của Đặng Lê Minh Hiếu (sinh năm 2002, trú tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk). Hậu quả, Dũng tử vong trên đường đi cấp cứu, Hiếu bị thương nhẹ.

TTXVN/Báo Tin tức
Đâm chết bạn nhậu sau khi cãi nhau
Đâm chết bạn nhậu sau khi cãi nhau

Mâu thuẫn trong lúc nhậu với nhau, ông Hoàng đi ra chợ mua dao, sau đó hai bên tiếp tục xô xát, ông Hoàng đâm bạn nhậu tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN