Tạm giữ 4 ghe máy khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 27/7, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra, phát hiện tại khu vực sông Thu Bồn, qua thôn Thanh Tam Tây, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, có 4 ghe máy đang khai thác cát trái phép với tổng khối lượng hơn 100 m3.

Những ghe máy trên mang số hiệu ĐNa-0386, QNa-1113, QNa-1004, QNa-1022. Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam đang củng cố hồ sơ, tạm giữ phương tiện và tang vật đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trung tá Hồ Song Ân, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc phát hiện, xử lý tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên các tuyến sông, suối, đặc biệt là trên sông Thu Bồn, lực lượng Cảnh sát môi trường đã phát hiện hàng chục vụ khai thác cát trái phép, đề nghị xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng.
Nguyễn Sơn (TTXVN)
Chủ tịch tỉnh đối thoại với dân về tình trạng khai thác cát trên hạ lưu hồ Hòa Bình
Chủ tịch tỉnh đối thoại với dân về tình trạng khai thác cát trên hạ lưu hồ Hòa Bình

Ngày 26/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang đã có buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân hai xã Hợp Thịnh và Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi của Công ty Cổ phần khai khoáng Sahara và Công ty TNHH xây dựng Hùng Yến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN