Tạm giam lái xe gây tai nạn tại Ninh Thuận

Chiều 7/11, công an huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) cho biết đã bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Đỗ Đăng Trung (40 tuổi, ở tỉnh Bình Định), điều khiển xe ô tô khách mang BKS 77B - 004.86 vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người chết, 28 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.


Ngoài việc bắt tạm giam lái xe Đỗ Đăng Trung, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thực hiện công tác điều tra các đối tượng khác có liên quan đến vụ tai nạn.

Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm nên đơn vị tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn, sau đó hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan chức năng truy tố theo pháp luật.

Đây là biện pháp để răn đe các lái xe không chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 31/l0, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Bình Quý, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, lái xe Đỗ Đăng Trung điều khiển xe ô tô giường nằm, chạy tuyến từ Bình Định vào Bà Rịa - Vũng Tàu, do không làm chủ tốc độ đã đâm vào đuôi xe container bị hỏng máy đang dừng phía bên phải đường sửa chữa.

Tiếp đó, một chiếc xe giường nằm khác mang biển kiểm soát 76B - 003.78, do Nguyễn Bình (41 tuổi), ở tỉnh Quảng Ngãi điều khiển, chạy cùng chiều phía sau đâm tiếp vào, gây tai nạn thương tâm.


Công Thử
Khởi tố vụ đâm xe liên hoàn tại Ninh Thuận
Khởi tố vụ đâm xe liên hoàn tại Ninh Thuận

Công an huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ngày 31/10, tại cầu Hộ Tải (huyện Ninh Phước), làm 3 người chết và 28 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN