Sát hại sếp của vợ vì ghen

Do nghe có lần vợ nói bị sếp ở cơ quan sàm sỡ, Đặng Minh Đức, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đã kéo đến cơ quan của vợ và đánh ông Trần Văn Toại, công tác tại Viện Dầu khí Việt Nam bị tử vong.

Ngày 29/2, TAND quận Cầu Giấy, Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Minh Đức, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội 10 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân là ông Trần Văn Toại, công tác tại Viện Dầu khí Việt Nam.

Theo cáo trạng, chị Phạm Thị Diễm Hương (vợ Đức) là nhân viên của ông Toại có mâu thuẫn với ông Toại. Trưa 7/9/2011, Đức vào cơ quan kéo ông Toại ra ngoài và đánh ông Toại. Bốn ngày sau, ông Toại tử vong vì viêm hoại tử não diện rộng do chèn ép sau chấn thương.

Đức khai, trước đó đã nhiều lần nghe vợ phàn nàn về việc bị ông Toại sàm sỡ ở cơ quan. Hôm xảy ra vụ án, Đức nghe thấy vợ nói trong điện thoại: "Chú thôi cái trò bỉ ổi đó đi" khiến anh ta càng tức tối.


Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN