Đáng chú ý, mức phạt cao nhất 360 triệu đồng được áp dụng đối với Công ty Trách Nhiệm hữu hạn Đồng nhân đường Nam Dương tại phường Tuần Châu do hành vi kinh doanh thực phẩm nhập lậu và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiếp đó, Công ty Trách Nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Minh MC Nguyễn Thị Mai Phương tại phường Móng Cái 1 bị xử phạt 180 triệu đồng và một kho lạnh do ông Lê Hải Minh làm chủ tại cùng địa bàn cũng bị phạt 140 triệu đồng với các sai phạm tương tự.
Danh sách công khai theo Công văn số 1372/SYT-ATTP ngày 4/3/2026 của Sở Y tế Quảng Ninh còn ghi nhận nhiều hộ kinh doanh cá thể như Đinh Huỳnh Đức và Cung Thanh Xuân bị xử phạt lần lượt 50 triệu đồng và 25 triệu đồng do kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Trong lĩnh vực sản xuất, hai cơ sở đá viên tinh khiết Bình An tại phường Bãi Cháy và đá sạch T.H tại phường Cao Xanh cùng bị xử phạt mức 17,5 triệu đồng mỗi đơn vị do sản xuất thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng gồm Quản lý thị trường, Hải quan, Công an và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm còn phát hiện nhiều cơ sở dịch vụ ăn uống vi phạm các quy định về vệ sinh như không trang bị bảo hộ khi chế biến, dụng cụ chứa rác không nắp đậy, cống rãnh ứ đọng hoặc không thực hiện lưu mẫu thức ăn. Các hành vi này được xác định là nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và cần được xử lý nghiêm để răn đe.
Theo Sở Y tế Quảng Ninh, việc công khai danh sách các đơn vị vi phạm nhằm tăng cường tính minh bạch trong quản lý nhà nước và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Qua đợt thanh tra này, tỉnh Quảng Ninh khẳng định quyết tâm siết chặt quản lý đối với các nguồn thực phẩm nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc và vận chuyển không chứng từ hợp pháp để bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng.