Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ thực phẩm không rõ nguồn gốc

Khoảng 15 giờ, ngày 20/12, tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà (Quảng Ninh), đội quản lý thị trường số 9 đã phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 37B-019.79 đang vận chuyển một số thùng xốp bên trong chứa 312 kg cá đối ướp lạnh, đã phân hủy, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lái xe Nguyễn Bá Ngọc, sinh năm 1978, có hộ khẩu thường trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) khai nhận vận chuyển thuê số cá trên cho Lê Văn Ban, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Thành (Nghệ An) để lấy tiền công.

Lực lượng liên ngành thành phố Móng Cái bắt giữ lô hàng thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Tại thời điểm kiểm tra lái xe và chủ hàng đều không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số cá trên.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ tối 19/12, tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, đội quản lý thị trường số 9 đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 14B-01465 vận chuyển 6 thùng xốp bên trong chứa 240kg cá ướp lạnh đã bốc mùi hôi thối. Lái xe kiêm chủ hàng là Đào Văn Thịnh, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại huyện Thái Thụy (Thái Bình) khai nhận mua số cá trên từ khu vực biên giới thành phố Móng Cái về nội địa tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số cá trên.


Các lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ, tổ chức tiêu hủy toàn bộ số cá trên theo đúng quy định của pháp luật.
Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Đoàn giám sát của Quốc hội kiểm tra an toàn thực phẩm tại Đồng Nai
Đoàn giám sát của Quốc hội kiểm tra an toàn thực phẩm tại Đồng Nai

Ngày 13/12, Đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra thực tế và làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai việc thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN