Phú Thọ: Bắt giam Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Ninh

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã tiến hành ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Ninh Nguyễn Công Thành về hành vi “giả mạo trong công tác”.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, từ năm 2022 đến năm 2023, Nguyễn Công Thành đã tạo điều kiện hợp thức hồ sơ cấp phép san hạ cốt nền trái quy định để nhiều doanh nghiệp khai thác tài nguyên đất trái phép ở nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Ninh. Căn cứ vào những sai phạm của Nguyễn Công Thành do liên quan đến việc cấp phép san, hạ cốt nền trái quy định, ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra các quyết định nói trên đối với Nguyễn Công Thành để mở rộng điều tra.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công an tỉnh đã có chỉ đạo giao các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh quyết liệt rà soát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là các hành vi lợi dụng việc san hạ cốt nền để khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản.

Toàn Đức (TTXVN)
Vụ sập mái nhà khi đang thi công ở Thái Bình: Khởi tố, bắt giam chủ nhà
Vụ sập mái nhà khi đang thi công ở Thái Bình: Khởi tố, bắt giam chủ nhà

Tối 13/12, Công an tỉnh Thái Bình thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn lao động sập mái nhà đang thi công ở thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) xảy ra ngày 12/12, khiến nhiều người thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN