Phê ma túy, chém chết hai cháu nhỏ

Lúc 13 giờ ngày 19/6 tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, khi một đối tượng dùng hung khí chém loạn xạ khiến 2 người chết và 4 người nguy kịch.

 

Lực lượng Công an bảo vệ các nạn nhân tại Bệnh viện Đồng Nai (Ảnh: TNO)

 

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, vào thời điểm trên, bà Hồ Thị Phàm (73 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) đang ngồi ở nhà trông giữ 3 cháu nhỏ là Nguyễn Phương Vy, Nguyễn Vy Phương (cả 2 cùng 7 tháng tuổi) và Phạm Duy Trường (7 tuổi). Lúc này, đối tượng Phạm Văn Mạnh (25 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) bất ngờ dùng 1 cây cuốc lao vào cuốc loạn xạ vào người 3 cháu nhỏ. Thấy vậy bà Phàm lại can thì bị đối tượng Phạm Văn Mạnh chém tiếp vào đầu, khiến bà Phàm gục tại chỗ.

 

Chứng kiến vụ việc trên, bà Trần Thị Xinh (55 tuổi, là mẹ của Phạm Văn Mạnh) đã lao vào ôm và can ngăn đối tượng, tuy nhiên đối tượng này tiếp tục lấy con dao chém vào người bà Xinh làm bà bị thương nặng. Chưa dừng lại, đối tượng này tiếp tục truy sát chị ruột là Phạm Thị Gái (37 tuổi) và đâm vào ngực khiến chị Gái bị thương nặng. Sau khi chém người hàng loạt, Mạnh đã bị người dân địa phương bắt giữ.

 

Vụ chém người hàng loạt trên đã khiến hai cháu bé Nguyễn Phương Vy và Nguyễn Vy Phương tử vong tại bệnh viện; bốn nạn nhân khác gồm cháu Phạm Duy Trường, bà Hồ Thị Phàm, bà Trần Thị Xinh và chị Phạm Thị Gái bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

 

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Phạm Văn Mạnh gây án trong lúc đang phê ma túy. Vụ việc đang được Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN