Phạt tù bốn bị cáo cưỡng đoạt tài sản của các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ

Ngày 9/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trần Đại Thủy, nguyên Trưởng Đài hóa thân Hoàn Vũ cùng đồng phạm về tội "cưỡng đoạt tài sản" của các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ theo điểm d, đ Khoản 2, Điều 170, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Chú thích ảnh
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trưởng Đài hóa thân Hoàn Vũ cùng đồng phạm về tội "Cưỡng đoạt tài sản". 

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Trần Đại Thủy (sinh năm 1977, trú tại 496 đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, nguyên Trưởng đài hóa thân Hoàn Vũ); Nguyễn Hữu Quang (sinh năm 1977 tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực), Trần Xuân Hà (sinh năm 1973 trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định) và Bùi Hải Quang (sinh năm 1978, trú tại phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định). 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) được thành lập năm 2013, các cổ đông sáng lập gồm: ông Trần Đình Giao, ông Lưu Văn Long và bà Vũ Thị Kim Quy. Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long được các cấp có thẩm quyền tỉnh Nam Định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công viên nghĩa trang Thanh Bình, Đài hóa thân Hoàn Vũ, địa chỉ tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc phục vụ dịch vụ hỏa táng người đã chết. 

Tháng 11/2014, Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long đưa Đài hóa thân Hoàn Vũ vào hoạt động. Từ đó, nơi đây trở thành trung tâm phục vụ dịch vụ hỏa táng trên địa bàn các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình và một số tỉnh khác.

Trần Đại Thủy được Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long tuyển dụng vào đảm nhận vai trò Trưởng Đài hóa thân Hoàn Vũ. Tháng 9/2015, Thủy cùng vợ là Phạm Thị Ánh Tuyết thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ tang lễ Trường Dương (Công ty Trường Dương) tại số 496 Giải Phóng, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định do bà Tuyết làm Giám đốc, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ. 

Ngày 6/10/2015, Công ty Hoàng Long và Công ty Trường Dương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tang lễ. Theo nội dung các điều khoản trong Hợp đồng, Công ty Trường Dương là đơn vị đại diện cho Công ty Hoàng Long tiếp nhận tất cả các ca hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Giá dịch vụ hỏa táng Công ty Hoàng Long thu của Công ty Trường Dương là 4.300.000 đồng/ca hỏa táng. Nếu số lượng ca trong tháng vượt quá 120 ca, Công ty Trường Dương sẽ được hưởng 5% doanh số vượt. 

Lợi dụng hợp đồng giữa Công ty Hoàng Long và Công ty Trường Dương, Trần Đại Thủy đã yêu cầu một số cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Nam Định khi nhận hợp đồng dịch vụ phục vụ hỏa táng với người dân phải báo qua Công ty Trường Dương (báo trực tiếp cho Trần Đại Thủy), đồng thời thu nâng giá phí dịch vụ hỏa táng so với giá mà Công ty Hoàng Long quy định. 

Tháng 6/2016, Trần Đại Thủy đã có hành vi uy hiếp, đe dọa chị Nguyễn Thị Hoài chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ Thu Hoài tại huyện Ý Yên chiếm đoạt số tiền trên 76 triệu đồng. Ngoài ra, từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, Trần Đại Thủy đã đồng ý cho Bùi Hải Quang liên tiếp ép các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn huyện Vụ Bản, Ý Yên để phân chia lại địa bàn hoạt động kinh doanh dịch vụ tang lễ trái quy định, trái với ý muốn của các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ, chiếm đoạt tổng số tiền của các cơ sở hơn 49 triệu đồng.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định xác định, các đối tượng Bùi Hải Quang, Trần Xuân Hà, Nguyễn Hữu Quang đã tổ chức sắp xếp phân chia địa bàn, thu tiền trái phép của các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu đồng thời ép các chủ cơ sở chỉ được phép hoạt động trên địa bàn đã được phân chia và yêu cầu phải sử dụng dịch vụ xe tang, mua áo quan, bàn vong… của Công ty Trường Dương. Từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020 các đối tượng trên đã chiếm đoạt tổng số tiền 39 triệu đồng. 

Chú thích ảnh
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trưởng Đài hóa thân Hoàn Vũ cùng đồng phạm về tội "cưỡng đoạt tài sản". 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định cho rằng, hành vi của các bị cáo Trần Đại Thủy, Bùi Hải Quang, Trần Xuân Hà và Nguyễn Hữu Quang gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội đã phạm vào tội “cưỡng đoạt tài sản” quy định điểm d, đ Khoản 2, Điều 170, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do đó, với các bị cáo này cần có hình phạt nghiêm khắc, cách ly các bị cáo đối với xã hội mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm. 

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã tuyên phạt bị cáo Trần Đại Thủy 39 tháng tù giam; Bùi Hải Quang 24 tháng tù giam; Trần Xuân Hà và Nguyễn Hữu Quang, mỗi bị cáo 36 tháng tù giam.

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)
Bắt quả tang một cộng tác viên báo có hành vi 'Cưỡng đoạt tài sản'
Bắt quả tang một cộng tác viên báo có hành vi 'Cưỡng đoạt tài sản'

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình ngày 2/12 cho biết, Công an thành phố Ninh Bình vừa bắt quả tang một cộng tác viên Báo PLVN - Văn phòng Đại diện tại Nam Định và một người có liên quan về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN