Phạt tù băng nhóm mua bán phụ nữ sang nước ngoài

Ngày 2/12, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do bị cáo Phạm Thị Ngọc Tuyết (sinh năm 1973, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Cùng ra hầu tòa với Tuyết còn có các đồng phạm: Trương Thị Minh Hiền (sinh năm 1974, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh); Ka’ Thùy Linh (sinh năm 1986, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai); Dai Chang Sheng (sinh năm 1975, quốc tịch Trung Quốc); Trần Đình Nhân (sinh năm 1977, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh); Trần Văn Thanh (sinh năm 1954, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Thị Kim Mơ (sinh năm 1975, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); Huỳnh Thị Lệ (sinh năm 1963, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh); Dương Văn Chánh (sinh năm 1950, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh); Dương Quốc Nghĩa (sinh năm 1985, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1974, tỉnh Tây Ninh).

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Thị Ngọc Tuyết 8 năm tù, Trương Thị Minh Hiền 7 năm tù, Ka’ Thùy Linh 3 năm tù, Dai Chang Sheng 3 năm tù, Trần Đình Nhân 4 năm tù, Trần Văn Thanh 5 năm tù, Nguyễn Thị Kim Mơ 5 năm tù, Huỳnh Thị Lệ 4 năm tù, Dương Văn Chánh 3 năm tù, Dương Quốc Nghĩa 4 năm tù và Nguyễn Thị Lan 2 năm tù cùng về tội “Mua bán người”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, lúc 21 giờ 30 phút ngày 4/6/2014, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang Ka’ Thùy Linh cùng chồng là Dai Chang Sheng và Yang Yue Kun đang làm thủ tục xuất cảnh cho 3 cô gái Việt Nam (tỉnh Tây Ninh) sang Trung Quốc bán làm vợ cho 2 người đàn ông Trung Quốc đi cùng là Chen A Lin (sinh năm 1989) và Dai Chun Bao (sinh năm 1969). Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp Tuyết, Chánh, Nghĩa, Lan, Hiền, Nhân, Thanh, Mơ và Lệ.

Qua điều tra, các bị cáo khai nhận vào năm 2013, Phạm Thị Ngọc Tuyết và Trần Đình Nhân thỏa thuận với vợ chồng Ka’ Thùy Linh và Dai Chang Sheng, cùng YangYue Kun tổ chức đưa những người đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam tìm các cô gái trẻ mua về làm vợ. Khi sang Việt Nam, Tuyết và Nhân có trách nhiệm đưa rước, lo chỗ ăn ở cho những người đàn ông Trung Quốc và tổ chức cho xem mặt các cô gái. Mỗi cô gái được chọn mua làm vợ, Ka’ Thùy Linh, Dai Chang Sheng và YangYue Kun trả công cho Tuyết và Nhân số tiền 30.000 nhân dân tệ (khoảng 110 triệu đồng). Riêng đối với những người đàn ông Trung Quốc trước khi qua Việt Nam đã thỏa thuận với Ka’ Thùy Linh, Dai Chang Sheng và YangYue Kun sau khi mua được cô gái Việt Nam về làm vợ sẽ trả tiền phí là 40.000 nhân dân tệ (khoảng 150 triệu đồng).

Để tuyển các cô gái Việt Nam bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ, Tuyết và Nhân thỏa thuận với Chánh, Nghĩa, Lan và Hiền làm đầu mối tuyển chọn, rồi Tuyết và Nhân tổ chức cho đàn ông Trung Quốc xem mặt, sau khi đồng ý phải làm các thủ tục đưa các cô gái được tuyển chọn sang Trung Quốc. Mỗi cô gái bán trót lọt, Tuyết và Nhân trả công tuyển chọn là 30 triệu đồng (bao gồm phần tiền đưa cho gia đình các cô gái là 20 triệu đồng).

Để lừa các cô gái nhẹ dạ, các đối tượng thường dùng thủ đoạn hứa hẹn, dụ dỗ khi lấy chồng Trung Quốc sẽ có cuộc sống giàu sang, sung sướng, có tiền phụ giúp gia đình và hứa đưa số tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu cho gia đình mỗi cô. Từ năm 2013 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức xem mặt, bán 11 cô gái Việt Nam cho đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ; trong đó đã đưa trót lọt 7 cô gái, các cô còn lại chưa kịp đưa sang Trung Quốc thì các đối tượng trên bị bắt.

Thanh Tân



Phạt tù 6 đối tượng trong đường dây mua bán phụ nữ

Ngày 6/3, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 đối tượng trong đường dây mua bán phụ nữ ra nước ngoài

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN