Phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép tại Bình Dương

Ngày 28/4,Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện một vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Động vật hoang dã được giấu trên xe khách bị lực lương chức năng của tỉnh Bình Dương bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN

Qua kiểm tra trên xe khách loại 25 chỗ ngồi mang BS 93B-000.41 do tài xế Huỳnh Ngô Tự (sinh 1981, ngụ TP Hồ Chí Minh) điều khiển, chạy trên Quốc lộ 13, chở khách trên đường từ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước về TP Hồ Chí Minh, lực lượng phát hiện rất nhiều cá thể động vật hoang dã được giấu trên xe khách gồm 19 con dúi, 1 con kỳ đà, 1 con rắn hổ đất; 3 con cầy hương, 1 con chồn hương. 


Bước đầu lái xe khai nhận chở thuê số động vật hoang dã trên cho một người đàn ông từ huyện Bù Đăng về TP Hồ Chí Minh. 

Lực lượng chức năng đã lập biên bản đưa phương tiện và toàn bộ số động vật nêu trên giao Chi Cục kiểm lâm tỉnh Bình Dương để xác minh chủng loại, tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. 

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Mở rộng điều tra vụ bắt giữ 2 xe gỗ quý không rõ nguồn gốc
Mở rộng điều tra vụ bắt giữ 2 xe gỗ quý không rõ nguồn gốc

Trưa 28/4, Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận Cơ quan công an đang làm việc với đối tượng Phan Hữu Phượng (48 tuổi, ngụ thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, thường gọi là Phượng “râu”) đồng thời tiến hành các thủ tục để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN