Phát hiện vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn tại TP Đà Lạt

Ông Võ Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một vụ phá rừng quy mô lớn, gây thiệt hại tới 3.600 m2 rừng phòng hộ tại tiểu khu 158b, xã Tà Nung (thành phố Đà Lạt).

Theo thông tin ban đầu, chiều 21/2, Hạt Kiểm Lâm Đà Lạt đã phát hiện nhiều cây ở khu rừng phòng hộ tại lô h, khoảnh 11, tiểu khu 158b, xã Tà Nung (thành phố Đà Lạt) bị cưa hạ và đốt cháy nham nhở. Đây là khu rừng được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Đa quản lý, bảo vệ.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt đã vào cuộc, truy xét, khoanh vùng các đối tượng tình nghi liên quan đến vụ phá rừng tại khu vực.

Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định Đào Khắc Quý, 68 tuổi, trú tại xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh (Lâm Đồng) và Vũ Hồng Cường, 57 tuổi, trú tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) là 2 đối tượng đã thực hiện hành vi phá rừng tại khu vực trên.

Chiều 22/2, ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt đã đến khu vực xảy ra vụ phá rừng trên và chỉ đạo Hạt Kiểm Lâm Đà Lạt, Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt cùng các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng phòng hộ. Ông San yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ phá rừng phòng hộ này để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Qua khám nghiệm, xác định diện tích rừng bị phá và đốt cháy khoảng 3.600m2. Trong đó, Đào Khắc Quí thừa nhận phá 1.600m2, Vũ Hồng Cường khai nhận đã phá diện tích còn lại. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, từ cuối năm 2019, Vũ Hồng Cường bắt đầu cưa hạ rừng phòng hộ vị trí từ suối lên, còn Đào Khắc Quí bắt đầu tham gia phá rừng từ tháng 11/2020. Gần đây, khi thời tiết nắng hanh, số cây cối bị cưa hạ đã khô, nên hai đối tượng đốt khoảnh rừng và số cây bị cưa hạ trước đó thì bị cơ quan chứng năng phát hiện.

Hiện, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt tiếp tục mở rộng điều tra tìm kiếm đối tượng liên quan, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để đưa các đối tượng trên ra xử lý trước pháp luật.

Đặng Anh Tuấn (TTXVN)
Một lần khám phá rừng tràm Trà Sư
Một lần khám phá rừng tràm Trà Sư

Xuất phát tại TP Hồ Chí Minh từ 11h30 đến 19h30 chúng tôi mới có mặt tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Mặc dù, quãng đường chỉ hơn 200 km nhưng giao thông khu vực này hiện đang xuống cấp, đã làm tiêu tốn khá nhiều thời gian của chúng tôi. Châu Đốc chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa khá nặng hạt, nhưng cũng không làm bớt đi sự hào hứng của cả đoàn lần đầu đến khám phá vùng đất vùng biên này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN