Phát hiện 25 tấm gỗ quý được cất giấu trong nhà vườn ở Đà Lạt, Lâm Đồng

Chiều 26/8, ông Võ Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, trong khi tuần tra, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Đà Lạt vừa phát hiện nhiều hộp gỗ không rõ nguồn gốc cất giấu tại khuôn viên sản xuất nông nghiệp cạnh bìa rừng thuộc phường 7, thành phố Đà Lạt.

Chú thích ảnh
Số gỗ quý được phát hiện không có dấu búa của kiểm lâm. 

Được biết, đây là khuôn viên kho phân bón nhà ông Đức Quốc Lục Vương, ở đường Kim Thạch, phường 7, thành phố Đà Lạt. Tại vị trí này, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hộp gỗ không có dấu búa. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Vương cho biết không biết ai đã để số gỗ này vào khu vực trên.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành kiểm kê, lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ lâm sản trái phép với 25 tấm gỗ dổi (nhóm III) dài từ 2 – 2,7 mét, rộng 30 – 50 cm, dày 10 – 16 cm, tổng khối lượng 2,64 m3.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng chưa xác định được chủ sở hữu số gỗ trên. Sau đó, toàn bộ số gỗ được đưa về Hạt Kiểm lâm Đà Lạt để điều tra, làm rõ.

Theo nhận định của lãnh đạo Hạt kiểm lâm Đà Lạt, có khả năng các đối tượng khai thác số gỗ trên từ địa phương khác rồi đưa về địa bàn thành phố Đà Lạt cất giấu, thuận tiện cho việc tiêu thụ.

Trước đó, ngày 18/8/2021, TTXVN đã đưa tin: Tại Tiểu khu 224, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, cơ quan chức năng phát hiện nhiều gỗ quý bị cưa hạ. Theo Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), khu vực này có 11 cây rừng, chủ yếu là gỗ dổi bị cưa hạ, tổng khối lượng lâm sản thiệt hại gần 40m3 gỗ tròn các loại.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)
Xử phạt hơn 1 tỷ đồng hai trường hợp mua bán lâm sản và nuôi nhốt động vật trái pháp luật
Xử phạt hơn 1 tỷ đồng hai trường hợp mua bán lâm sản và nuôi nhốt động vật trái pháp luật

Ngày 15/7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười vừa ký quyết định xử phạt hành chính hai trường hợp mua lâm sản và nuôi nhốt động vật trái pháp luật. Tổng mức phạt đối với hai trường hợp này lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN