Phấn đấu giảm từ 10 - 15% tỷ lệ người tái nghiện

Ngày 13/8, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị “Triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược phòng chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và triển khai chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn thành phố”.


Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, TP Hồ Chí Minh phấn đấu giảm từ 10 - 15% tỷ lệ người tái nghiện so với hiện nay; phấn đấu 70% số xã, phường, thị trấn, khu dân cư, 90% cơ sở quan chức, đơn vị doanh nghiệp và 95% số trường học phổ thông không có tệ nạn ma túy.


Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh: Trong 6 tháng đầu năm 2012, tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài diễn biến phức tạp, nhất là chúng lợi dụng phụ nữ Việt Nam văn hóa thấp, thiếu thốn tình cảm để kết hôn nhưng chủ đích là đưa họ vào con đường vận chuyển ma túy.


Hoạt động vận chuyển, mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp tiếp tục gia tăng, nổi lên là hoạt động trung chuyển ma túy tổng hợp (hàng đá) với số lượng lớn của các băng nhóm có yếu tố nước ngoài, sử dụng phụ nữ Việt Nam tại Campuchia, Thái Lan, thông qua đường hàng không để vận chuyển ma túy từ các nước Trung Đông vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài tiêu thụ. Chỉ trong tháng 4/2012, lực lượng hải quan và công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện 5 vụ, thu giữ hơn 27 kg hêrôin và ma túy tổng hợp. 6 tháng đầu năm 2012, lực lượng công an, hải quan đã phát hiện, xử lý 808 vụ việc ma túy, bắt gần 1.600 đối tượng, thu giữ gần 6,5 kg hêrôin, 27 kg và hơn 1.600 viên ma túy tổng hợp.


Trần Xuân Tình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN