Phá ổ mại dâm chuyên phục vụ khách nước ngoài

Vào khoảng 1 giờ ngày 15/10, Công an TPHCM đã đồng loạt kiểm tra 3 nhà hàng và 1 khách sạn trên địa bàn phường Bến Nghé, quận 1 gồm: Nhà hàng Hai Chị Em ( 44 Đông Du), Nhà hàng Sino Bar ( 13 Đông Du), Nhà hàng Nhịp điệu (6B Thi Sách) và khách sạn White Lotus ( 6A Thi Sách).

Các đối tượng chủ cơ sở, tụ điểm ăn chơi biến tướng, chuyên phục vụ nhu cầu mua dâm cho khách nước ngoài. Ảnh: vietnamnet.vn


Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 34 đối tượng có hành vi tổ chức môi giới mại dâm hoặc bán dâm. Riêng tại khách sạn White Lotus, lực lượng công an phát hiện hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, cả hai khách mua dâm đều là người nước ngoài.

Tại cơ quan điều tra, những đối tượng bước đầu khai nhận những nhà hàng trên là ổ mại dâm chuyên phục vụ khách nước ngoài. Mỗi lần “đi khách”, gái mại dâm được nhận 100 USD, sau đó chia lại cho chủ nhà hàng từ 500.000 đến 600.000 đồng phí môi giới.

Ngoài tiền thu được từ việc môi giới mại dâm, các chủ nhà hàng còn hưởng lợi nhuận mua bán rượu bia mỗi tháng hàng chục triệu đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra làm rõ.


Thành Chung (TTXVN)

Nạn mại dâm ở Hà Nội ngày càng tinh vi
Nạn mại dâm ở Hà Nội ngày càng tinh vi

Trên địa bàn Hà Nội còn một số tụ điểm mại dâm chưa được giải quyết vì phương thức hoạt động của người bán dâm ngày càng biến hóa để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN